Thời sự 24 giờ: Không có chuyện cấm chiếu và yêu cầu chỉnh sửa phim 'Đất rừng phương Nam'

Tổng hợp| 19/10/2023 06:00

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL, khẳng định thông tin "Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu chỉnh sửa phim "Đất rừng phương Nam" là tin bịa đặt. Cũng không có chuyện Bộ này yêu cầu kiểm duyệt và dừng chiếu phim này một lần nữa.

"Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu chỉnh sửa phim "Đất rừng phương Nam" là thông tin bịa đặt

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL, khẳng định thông tin "Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu chỉnh sửa phim "Đất rừng phương Nam" là tin bịa đặt

Ban Tuyên giáo Trung ương không có trao đổi nào với Bộ VH-TT-DL như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Xem thêm: Nhà sản xuất phản hồi gì về việc sửa phim ‘Đất rừng phương Nam'?

3939076852242123772649548115984025645345693n-1697619209574116587812_11zon.jpg

Xem thêm: 'Đất rừng phương Nam' - đẹp nhưng vô hồn

Mạng xã hội ngày 18/10 xôn xao thông tin "Ban Tuyên giáo Trung ương ý kiến với Bộ Văn hóa. Yêu cầu chỉnh sửa các nội dung dư luận phản ánh về "Đất rừng phương Nam": trang phục, câu chuyện, các hội đoàn,… đảm bảo đúng và phù hợp với lịch sử. Dời thời gian chiếu để chỉnh sửa và duyệt lại" do một số tài khoản đăng tải.

Xem thêm: Nghiêm khắc và công tâm

Ngày 14/10, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, , Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan, đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim "Đất rừng phương Nam".

Nhà sản xuất cũng đã chuyển lời thoại trong phim từ "Nghĩa Hòa Đoàn" thành "Nam Hòa Đoàn", từ "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội" để tránh làm người xem liên tưởng hội, nhóm của nước ngoài.

Xem thêm: Đừng xem phim bằng cái nhìn cực đoan!

bo-vhttdl-noi-gi-ve-viec-dung-chieu-phim-dat-rung-phuong-namdocx-1697628018282_11zon.jpg
Một cảnh trong phim 'Đất rừng phương Nam'.

Xem thêm: Phim 'Đất rừng phương Nam' có xuyên tạc lịch sử?

Bên cạnh đó, điều chỉnh dòng chữ "Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi" lên đầu phim.

Xem thêm: Nhiều xuýt xoa nhưng cũng lắm tranh cãi

Cũng trong chiều 18/10, đại diện Bộ VH-TT-DL khẳng định không có chuyện kiểm duyệt và dừng chiếu phim "Đất rừng Phương Nam" một lần nữa. Thông tin lan truyền mạng xã hội là sai sự thật.

Bộ GD-ĐT đề nghị điều tra thông tin xuyên tạc nội dung sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT mới đây đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải nội dung xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa.

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như: “Giã gạo thổi cơm”, “Bắn Tung Tóe”, “Bạn An dũng cảm”, “Bé xách đỡ mẹ”, “Vẽ gì khó”,...

Xem thêm: Xôn xao bài thơ trong sách giáo khoa dạy trẻ nói dối, Bộ GD&ĐT nói gì?

Mỗi bài đăng kèm hình ảnh được mô tả là trang sách có các ngữ liệu này, sau khi chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của cư dân mạng.

Xem thêm: ‘Chúng tôi lớn lên với những cuốn sách giáo khoa quăn mép, ngả màu thời gian’

ava-sgk-209.jpg

Xem thêm: Sách giáo khoa các nước trên thế giới do nhà nước hay tư nhân biên soạn?

Không ít người đã đưa ra những bình luận chỉ trích ngành giáo dục vì cho rằng đưa các ngữ liệu này vào sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xem thêm: Sách giáo khoa miễn phí, được không?

Bộ GD-ĐT khẳng định đó là những nội dung không có trong sách giáo khoa đang được sử dụng dạy học tại các nhà trường. Vì vậy Bộ đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn gốc thông tin trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải, xuyên tạc.

Xem thêm: Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên 'quay lại' làm sách giáo khoa?

Hiện nay, sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 3 bộ là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều và được đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021.

Vụ 13 ngư dân mất tích do chìm tàu: phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi trên biển

15h ngày 18/10, Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - thông tin vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân mất tích nào trong vụ 2 tàu cá của Quảng Nam bị chìm.

Tuy nhiên lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực tàu chìm như phao, ngư lưới cụ, thùng phuy, áo quần, chăn màn cá nhân…

Xem thêm: Những hình ảnh đầu tiên từ Trường Sa

18-10khan-truong-tim-kiem-cuu-nan-ngu-dan-gap-nan00001416still001-1697604462895_11zon.jpg

Xem thêm: Vụ chìm tàu cá Quảng Nam: Chạy đua với 'thời gian vàng' tìm kiếm 13 ngư dân

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 18/10, Đại tá Lê Quang Hào - Trưởng phòng phòng chống thiên tai, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) - cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều 3 tàu KN471, KN467, VH735, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu 8002 cùng lực lượng, trang thiết bị y tế đã cơ động đến hiện trường tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Xem thêm: Người thân đứng ngồi không yên, ngóng tin tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích

Sáng 18/10, ông Hồ Quang Bửu - phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, trong đêm 17/10, máy bay rồi tàu nước ngoài, bên cạnh đó có tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, đã tiếp cận tìm kiếm tung tích 13 ngư dân mất tích.

Tại vị trí tàu bị nạn QNa 90129TS, lúc 20h ngày 17/10 có một máy bay và tàu nước ngoài tham gia tìm kiếm cứu nạn. Sau đó có thêm tàu cảnh sát biển 8002 và hai tàu kiểm ngư tiếp cận tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích.

Xem thêm: Vợ ngóng chồng, con ngóng cha

Như đã đưa tin, tàu câu mực QNa 90129TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, có 54 lao động, hành nghề câu mực tại mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì tàu bị lốc xoáy và sóng đánh chìm khiến 3 người chết, 12 người mất tích, số còn lại được tàu khác cứu sống.

Tàu cá QNa 90927 do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 13032'N - 113027'E (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa 91782 hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá bị nạn, còn ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi) vẫn đang mất tích.

Số người nhận hối lộ tăng hơn 592% sau một năm

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã thay mặt Chính phủ ký báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, gửi Quốc hội.

Xem thêm: "Cáo mượn oai hùm" hay sự thất thoát của quyền lực?

Đáng chú ý, báo cáo của Chính phủ nêu số liệu từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023, các cơ quan đã phát hiện 5.715 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 11,69%), 793 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ (nhiều hơn 51,63%).

Xem thêm: Tiền hối lộ 'chảy' về thư ký, nữ chuyên viên 'đe' được thứ trưởng: Vì sao?

nhan-hoi-lo-168188788456784937228_11zon.jpg

Xem thêm: Họ kiếm chác trên lưng của nhân dân khốn khó

Trong phụ lục chi tiết đi kèm, Chính phủ đưa ra so sánh trong năm 2022 và 2023, số đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ được phát hiện tăng từ 1.017 đối tượng năm 2022 lên 2.002 đối tượng năm 2023 (tăng gần 97%).

Xem thêm: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp 2,25 triệu USD nhận hối lộ

Đáng lưu ý, số vụ nhận hối lộ năm 2022 được phát hiện 32 vụ, năm 2023 tăng lên 143 vụ (tăng gần 347%); số người nhận hối lộ cũng tăng hơn 592%, từ 90 đối tượng lên 623 đối tượng.

Xem thêm: Cựu Bí thư tỉnh Lào Cai đã tiêu hết 5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp

Chính phủ nhận định, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu "còn diễn ra phức tạp". Nổi lên là, các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe; khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bão số 5 khả năng đổi hướng đột ngột trên Vịnh Bắc Bộ

Chiều tối 18/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát tin bão khẩn cấp - cơn bão số 5.

Dự báo hôm nay bão số 5 mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, ở 19,9 độ vĩ Bắc, 108,0 độ kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ, và có khả năng mạnh thêm.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Xem thêm: Quảng Bình cấm biển, đưa gạo về hỗ trợ bà con vùng ngập lụt

screenshot-2023-10-18-122747-edited-1697606860635_11zon.jpg

Xem thêm: Hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ đêm 18-10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Xem thêm: Hai nguyên nhân gây ngập nghiêm trọng ở Đà Nẵng

Từ gần sáng ngày 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Khoảng ngày 20/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Xem thêm: Nhặt được chục triệu đồng trong mưa ngập và tình người Đà Nẵng

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm Ả-rập Xê-út, dự Hội nghị ASEAN - GCC

Chiều 18/10 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống Riyadh - Thủ đô của Vương quốc Ả-rập Xê-út để bắt đầu chuyến thăm nước này và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ có một số hoạt động ngay khi đặt chân tới Ả-rập Xê-út, đầu tiên là gặp gỡ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn tại Vương quốc này.

z4795725088920-9f72ffcf7051d74cb6cc8d473badecdc-6174.jpg

Tối 18/10, Thủ tướng sẽ tiếp ông Abdulrahman Al Zamil (Chủ tịch Tập đoàn Zamil) và lãnh đạo các Công ty Đầu tư công nghiệp Zamil, Thép Zamil, Zamil Việt Nam; ông Shehim Kottilingal (Giám đốc Tập đoàn Lulu Quốc tế); ông Ali Al-Khatib (Phó Giám đốc điều hành Công ty Aljan & Bros).

Theo kế hoạch, hôm nay sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo bộ ngành và các quỹ phát triển tại đây.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC diễn ra sáng 20/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Sau đó, dự kiến Thủ tướng sẽ có cuộc gặp riêng với lãnh đạo một số nước GCC và ASEAN như: Thủ tướng, Thái tử Ả-rập Xê-út; Quốc vương Qatar; Quốc vương Bahrain, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Lào, Hoàng thái tử Kuwait và Phó Thủ tướng Oman.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Không có chuyện cấm chiếu và yêu cầu chỉnh sửa phim 'Đất rừng phương Nam'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO