Khoa Thận - Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân chạy thận; bác sĩ cảnh báo bệnh đang trẻ hóa...
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen ngợi điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, người đã cấp cứu cháu bé bị sặc sữa, ngưng thở khi không có phương tiện, ê-kíp hỗ trợ.
Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan. Nguyên nhân được xác định do uống nhầm rễ cây lá ngón.
Bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" có tên khoa học là Whitmore (hay melioidosis) là một bệnh "nhiễm trùng gây chết người" từ khuẩn Burkholderia pseudomallei, gây ảnh hưởng đến cả người và động vật. Bệnh đã được cảnh báo nhiều nhưng thời gian gần đây vẫn có tỉ lệ mắc nhất định.
"Điều dưỡng Thảo đã tái sinh con trai tôi một lần nữa. Chị đã giữ lại sinh mạng cháu khi con ngưng thở do sặc sữa", anh T., bố cháu bé sơ sinh ở Hải Phòng, chia sẻ.
Bắt đầu từ ngày 1.8 tới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội sẽ mở cửa nhiều phòng khám từ 5h và kéo dài tới 21h hằng ngày. Người dân có thể đăng ký khám bệnh ngoài giờ làm việc từ 17-21h.
Không thiết bị y tế, không có ê-kíp hỗ trợ, điều dưỡng Thảo đã bỏ lại việc riêng lên xe taxi cấp cứu, giành lại sự sống cho em bé bị sặc sữa, ngưng thở.
Trước nhu cầu tiêm vaccine ngừa bạch hầu tăng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cho biết sẽ cung ứng đủ, đồng thời chủ động phòng, chống...
Bệnh nhân đau đớn, bác sĩ đau lòng còn giám đốc thì đau đầu - đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi đến ghi nhận tình trạng quá tải xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.
Trong số 8 trường hợp F1 của ca bạch hầu ở Bắc Giang được xét nghiệm âm tính lần 1, đến chiều 10.7 có 1 trường hợp đã cho kết quả dương tính khi được gửi mẫu kiểm tra lần 2.
Nghệ An - Hiện 118 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh này và không có tình trạng người dân địa phương đổ xô đi tiêm bổ sung vaccine bạch hầu.