Trong số 17 bị can bị truy tố, Vũ Hồng Quang (nguyên Phó Phòng vận tải Hàng không, Cục hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) được cáo trạng xác định là đã nộp số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất với 14,5 tỷ đồng.
Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew - Phó giám đốc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết đã thu thập được một chiếc điện thoại mới của Waranthaphon - CEO của The Icon Group.
Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức có phần nghiêm khắc, chưa đánh giá đầy đủ nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội nên HĐXX đã giảm cho ông này từ 11 năm xuống còn 8 năm tù.
Theo kết luận, ông Mai Tiến Dũng là người trình hồ sơ xin tổ chức chuyến bay tới ông Phạm Bình Minh (nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ) phê duyệt, không thông qua Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 1, vị đại diện VKS từng nhận định người này đã thực hiện hành vi nhận hối lộ một cách trắng trợn...
Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông (cựu cán bộ công an) nên Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn cho điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án.
Ông Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại địa phương.
Sau khi nâng đỡ Công ty Giấy Minh Cường Phát trúng thầu, dịp 20/11 mỗi năm, cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục được giám đốc công ty cảm ơn tổng số tiền 4,5 tỷ đồng.
Đều đặn hàng năm, ông Nguyễn Đức Thái nhận "cảm ơn" hàng tỷ đồng của công ty giấy, rồi chỉ đạo thực hiện đấu thầu giấy sai quy định, làm tăng giá sách giáo khoa.
Quá trình điều tra, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Thứ trưởng Công Thương cùng loạt bị can khác từng nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo của Xuyên Việt Oil gửi Bộ Công Thương, số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 của công ty là 219 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền thực tế chỉ có 2 triệu đồng.
Cơ quan chức năng thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, 134 sổ tiết kiệm, 3 bộ gậy golf Honma, ô tô Mercedes, hơn 10 đồng hồ... của ông Lê Đức Thọ để phục vụ điều tra.
Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil gồm bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỷ đồng, đồng hồ Patek Philippe Plus, ô tô Mercedes.
Mẫu xe Mercedes-Benz S450 mà ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ từ công ty Việt Oil có giá tới hơn 6,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, mẫu xe sang thường dành cho quan chức, doanh nhân này bị rớt giá mạnh trên thị trường xe cũ.
Qua vụ nữ Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil biếu, tặng quan chức 5 đồng hồ xa xỉ Patek Philippe, Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng cần có quy định xử lý tội làm giàu bất chính, nhận quà biếu giá trị lớn.
Tháng 8/2023, CQĐT nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Sau khi vào cuộc điều tra đã lộ chuyện hối lộ hơn 1 triệu USD...
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhiều lần được chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn về việc đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của công ty.
Lấy lý do chúc mừng sinh nhật, Chủ tịch Xuyên Việt Oil tặng ông Nguyễn Lộc An một đồng hồ Patek Philippe, sau đó ông này đem bán lấy 23.000 USD (hơn 520 triệu đồng).
Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đã chia số tiền 250.000 USD vừa nhận hối lộ.