Phân khúc SUV cỡ B ngày càng sôi động

15/08/2024 18:56

Cuộc cạnh tranh vốn đã rất “nóng” ở phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam sẽ còn trở nên sôi động hơn trong tương lai bởi sự xuất hiện của những gương mặt mới.

Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua tiếp tục có sự khởi sắc với doanh số tăng 9% so với tháng 6 và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, SUV cỡ B tiếp tục là phân khúc nóng nhất thị trường khi hầu hết các mẫu xe tại đây đều ghi nhận lượng tiêu thụ tăng trưởng trong tháng 7, qua đó bám đuổi sát sao nhau trong cuộc đua doanh số.

TTMẫu xeDoanh số tháng 7
Doanh số tháng 6
Tăng trưởng
Cộng dồn 2024
1Mitsubishi Xforce
1.748
948
84%
5.638
2Toyota Yaris Cross
1.242
811
53%
4.992
3Hyundai Creta
686
686
0%
3.500
4Honda HR-V
682
237
188%
3.116
5Toyota Corolla Cross
671
661
2%
2.699
6Kia Seltos
526
587
-10%
3.133
7Mazda CX-3
262
190
38%
1.265
8Mazda CX-30
130
92
41%
804

Dẫn đầu phân khúc là hai cái tên Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross với doanh số lần lượt là 1.748 và 1.242 xe. Tân binh nhà Mitsubishi thể hiện tốt hơn không chỉ ở doanh số tháng mà còn là lượng tiêu thụ cộng dồn từ đầu năm, với 5.638 xe so với 4.992 của Yaris Cross.

Phân khúc SUV cỡ B ngày càng sôi động ảnh 1
Tân binh Xforce trở thành chủ lực mới của Mitsubishi bên cạnh Xpander.

Đáng nói, Xforce mới chỉ giao xe từ tháng thứ 3 nên việc mẫu xe này vươn lên dẫn đầu phân khúc càng trở nên ấn tượng hơn. Tân binh của Mitsubishi được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn, trang bị phong phú và hơn hết là mức giá hấp dẫn từ 599-705 triệu đồng.

Ở nhóm giữa, những mẫu xe Hàn Quốc đang tỏ ra đuối hơn so với xe Nhật. Thể hiện qua việc Huyndai Creta (686 xe) và Kia Seltos (526 xe) là hai cái tên duy nhất trong phân khúc có doanh số không tăng.

Trong khi đó, Honda HR-V (682 xe) dù ghi nhận mức tăng lên tới 188% nhưng kết quả này có được là do doanh số tháng trước quá thấp. Toyota Corolla Cross (671 xe) tăng nhẹ 2% nhưng rõ ràng không đủ để tạo đà cho mẫu xe này vươn lên vị trí cao hơn.

Phân khúc SUV cỡ B ngày càng sôi động ảnh 2
Honda HR-V có giá bán cao nhất phân khúc (699-871 triệu đồng) nên thường bị phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi của hãng để kéo doanh số.

Xếp cuối bảng như thường lệ vẫn là bộ đôi Mazda CX-3 và Mazda CX-30 với doanh số lần lượt là 262 và 130 xe. Trong đó Mazda CX-30 là mẫu SUV cỡ B duy nhất có doanh số cộng dồn từ đầu năm dưới 1.000 chiếc. Điều đó nghĩa trung bình mỗi tháng chỉ có khoảng hơn 110 chiếc CX-30 được bàn giao tới tay khách hàng.

Thị trường xe gầm cao cỡ B dự kiến sẽ còn sôi động hơn nữa trong phần còn lại của năm 2024 với sự xuất hiện của tân binh Lynk & Co 06 ra mắt tháng 6, trong khi những cái tên từ Trung Quốc khác như Omoda C5 hay Haval Jolion chuẩn bị đổ bộ làng xe Việt.

Mới đây nhất, các đại lý Subaru tại Việt Nam cho biết sắp đưa về bán mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ Crosstrek. Như vậy trong tương lai gần, phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam sẽ đón ít nhất 3 tân binh.

Sự gia tăng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B ngày càng "chật chội" sẽ đẩy cuộc đua giữa các nhà sản xuất lên cao. Khi đó khách hàng sẽ là bên hưởng lợi khi có nhiều mẫu mã để lựa chọn, giá cả lại hấp dẫn do các hãng liên tục phải đua giảm giá để giành thị phần và kéo doanh số.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phân khúc SUV cỡ B ngày càng sôi động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO