Số ca mắc COVID-19 tại TPHCM tăng: Nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang
PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ|25/08/2022 18:01
TPHCM - Số ca mắc bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng nhiều người dân vẫn lơ là trong việc phòng dịch, tụ tập tại nơi công cộng nhưng không mang khẩu trang.
Clip phản ứng của người dân khi được hỏi vì sao không đeo khẩu trang.
Ghi nhận của Lao Động vào ngày 25.8, tại công viên 30.4 (quận 1), rất nhiều người dân không mang khẩu trang. Mặc dù quy định đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn được duy trì, nhưng nhiều người dân lưu thông trên đường "quên" đeo khẩu trang.
Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang từ chối trả lời khi được hỏi lý do không đeo khẩu trang, có trường hợp bỏ đi nơi khác khi thấy phóng viên ghi hình.
Tại một sự kiện được diễn ra ở đường sách (quận 1), rất đông người tham dự nhưng việc đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh dường như bị "bỏ lơ". Chị Nguyễn Thị Ngọc Thi, ngụ quận 7, lo ngại vì mọi người chủ quan không quan tâm đến việc phòng dịch "Thật sự mình rất quan ngại vì nhiều người không mang khẩu trang khi ra đường. Mình nghĩ nên mang khẩu trang khi ra đường vì không mang khẩu trang rất nguy hiểm, mình không biết là ai đã nhiễm bệnh trở lại". "Tôi không đeo khẩu trang vì muốn hít không khí trong lành của TPHCM" - Một người dân không đeo khẩu trang nói. Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tính đến tối ngày 24.8, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước là 3.591 ca, tăng 396 ca so với ngày hôm trước. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất ghi nhận trong nhiều tháng qua. Tại TPHCM, số ca mắc COVID-19 chuyển nặng phải nhập viện tuyến cuối điều trị cũng tăng trở lại.
80 ca Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải thở máy, thở oxy. 20% ca nặng, nguy kịch chưa tiêm mũi vắc xin nào. Tại Hà Nội, hai ngày gần đây số ca mắc mới tăng vọt, đáng chú ý có 77% F0 là trẻ em chưa tiêm vắc xin.
Bộ Y tế yêu cầu tại các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...
Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh giám sát dịch COVID-19 tại cộng đồng, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đền thờ quan Hoàng Mười - một địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Hà Tĩnh đón nhận lượng lớn du khách dịp đầu năm mới, tình trạng ăn xin, lạm dụng đốt vàng mã tại đây lại tái diễn.
IA (còn gọi là Liên Á) vừa trở thành tuyến cáp quang biển thứ 2 gặp sự cố trong năm 2023 và là tuyến thứ 4 các nhà mạng Việt Nam sử dụng vẫn đang có lỗi, chưa được sửa chữa xong.
Ngày Tết, do phải trả lương cao hơn ngày thường nên nhiều hàng quán tính thêm phụ thu. Tuy nhiên, việc phụ thu quá cao, quá “kỹ” đến tận mùng 8, mùng 9 tháng Giêng khiến khách hàng bức xúc.
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang vào cuộc kiểm tra, xử lý các loại xe giống xe U-Oát, Gaz 69... được hoán đổi, hoạt động chở khách trên đường phố Hà Nội.
Những ngày này, không khí Tết vẫn ngập tràn trên những bản làng của người Ơ Đu, Tương Dương, Nghệ An - nơi có đông đồng bào Ơ Đu sinh sống nhất trên dải đất hình chữ S.
Lưu Diệc Phi giữ vững sức hút với dự án 'Đi đến nơi có gió', đóng cùng Lý Hiện. Phim được đánh giá cao nhờ cốt truyện nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho người xem.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho rằng, bất cứ ai thay huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam cũng sẽ gặp áp lực, nhưng đi cùng với đó là nhiều động lực và có triển vọng để thành công hơn nữa.
Sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM khá vắng vẻ, không còn tình trạng các phương tiện xếp hàng chờ nhiều giờ, thậm chí qua đêm để được kiểm định.
Lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh việc nhóm du khách Nga đứng xin tiền người qua đường ở khu vực chợ Dương Đông.