U19 Việt Nam và 'dớp' thất bại tại giải U19 Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG| 29/06/2022 19:36

Các lứa U19 Việt Nam không đạt thành tích cao ở các giải U19 Đông Nam Á thời gian gần đây, tuy nhiên sau đó các cầu thủ đều có những bước tiến lớn, góp phần vào thành công chung của bóng đá Việt Nam.

U19 Việt Nam và
U19 Việt Nam tự tin sẽ thi đấu thành công ở Giải U19 Đông Nam Á 2022. Ảnh: Minh Phong

U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có mặt tại Indonesia, tham dự giải U19 Đông Nam Á 2022, diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 đến 15.7.

Theo kết quả bốc thăm, đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Brunei. Trận ra quân, U19 Việt Nam sẽ chạm trán với U19 Indonesia – đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải.

Hướng đến giải đấu này, U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định trao quyền dẫn dắt cho ông Đinh Thế Nam, người đã giúp U22 Việt Nam vô địch giải U22 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Trước đó, ông Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm về bóng đá trẻ khi từng làm huấn luyện viên đội U16 Việt Nam, công tác tại PVF. 

Nhiệm vụ trước mắt của huấn luyện viên Đinh Thế Nam là giúp U19 Việt Nam phá “lời nguyền”, để vượt qua vòng bảng. Kể từ khi ra đời vào năm 2002, U19 Việt Nam đã 17 lần tham dự sân chơi này. Kết quả đội có 1 lần vô địch, 4 lần đoạt ngôi á quân, 8 lần vào bán kết và 4 lần bị loại ngay từ vòng bảng.

U19 Việt Nam đã bị loại tại 3 giải U19 Đông Nam Á gần đây nhất. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam đã bị loại tại 3 giải U19 Đông Nam Á gần đây nhất. Ảnh: VFF

Đặc biệt trong 3 lần giải U19 Đông Nam Á gần đây nhất vào các năm 2017, 2018 và 2019, U19 Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng. Cả 3 lần này, U19 Việt Nam đều được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Đây là điều có phần nghịch lý khi bóng đá Việt Nam rất thành công trong những năm qua, cả ở đội tuyển nam, nữ lẫn U23.

Trước đó, U19 Việt Nam với thế hệ cầu thủ sinh năm 1995-1996 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Đức… đã có 2 lần vào chung kết khu vực các năm 2013, 2014 nhưng đều thua trận trước U19 Indonesia và U19 Nhật Bản.

Tiếp đó, thế hệ cầu thủ sinh năm 1997-1998 với Quang Hải, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh… cũng vào chung kết năm 2015, nhưng thua U19 Thái Lan đến 0-6. Lứa cầu thủ này sau đó đã chơi thành công tại giải châu lục, để giành vé dự FIFA U20 World Cup năm 2007.

Trở lại sân chơi châu lục sau 2 năm không thể tổ chức vì dịch COVID-19, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ “phá dớp”, vượt qua vòng bảng và xa hơn là chinh phục ngôi vô địch. Với nòng cốt là các cầu thủ sinh năm 2003, 2004 và bổ sung 2 nhân tố vừa cùng U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 Châu Á 2022, thầy trò ông Đinh Thế Nam tự tin sẽ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
U19 Việt Nam và 'dớp' thất bại tại giải U19 Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO