Khách đông nườm nượp, nhân viên nhà hàng mỏi tay bắt hải sản

02/09/2022 17:42

Du khách đổ về phố biển Hạ Long du lịch đông nghẹt. Nhà hàng, quán ăn ở trung tâm trong dịp nghỉ lễ nườm nượp người ra vào, chỗ ngồi chật kín. Nhân viên nhà hàng mỏi tay bắt hải sản.

Ghi nhận tại khu du lịch Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), từ trưa đến đầu giờ chiều 2/9, tất cả nhà hàng, quán ăn đều trong tình trạng đông khách, kín chỗ ngồi.

Lượng khách đông cục bộ này là do buổi sáng, người dân lên tàu đi tham quan tuyến 1 và 2 tại các điểm danh thắng trên vịnh Hạ Long, đến trưa mới về. Lúc này, mọi người sẽ đổ đi ăn hải sản và tập trung đông ở khu vực Bãi Cháy.

Chị Nguyễn Dương (chủ nhà hàng Hải Dương) cho biết, khách bắt đầu vào ăn trưa từ 11h và đông nhất vào khung 12h đến 14h chiều.

Lượng khách đông nên nhân viên nhà hàng mỏi tay bắt hải sản trong bể, số khác vẫn đứng ngoài đường mời chào thêm khách.

14h chiều, khách du lịch vẫn ngồi ăn trưa đông đúc tại các nhà hàng ở Hạ Long
Nhà hàng ở phố Vườn Đào, TP. Hạ Long nườm nượp khách từ trong ra ngoài
Nhân viên nhà hàng đội nắng mời khách từ trưa đến đầu giờ chiều
Các loại hải sản như cua, ghẹ, tôm được tiêu thụ nhiều nhất ở các nhà hàng
Sau khi tham quan vịnh Hạ Long, du khách đổ về khu du lịch Bãi Cháy để ăn trưa, khiến nơi đây tấp nập người ra vào
Hải sản được nhà hàng nhập về liên tục để đảm bảo độ tươi ngon
Nhiều xe ô tô bị mời chào quá nhiều phải né tránh nhân viên nhà hàng
Do thiếu bãi đỗ xe, nhà hàng cho đỗ xe thẳng trước cửa
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Khách đông nườm nượp, nhân viên nhà hàng mỏi tay bắt hải sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO