Cầm dao và bom xăng rượt đánh nhầm người đi đường, nhóm côn đồ 'Báo đời' lĩnh án

19/09/2023 17:15

Nhóm côn đồ do Đặng Ngọc Hiệp cầm đầu hẹn đánh nhau với nhóm khác nhưng đã tấn công nhầm những người đi đường.

Mới đây, TAND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Ngọc Hiệp (19 tuổi, trú khối Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) 18 tháng tù; Đặng Duy Phú 30 tháng tù; Lê Văn Khánh, Phan Hà Đông, Nguyễn Hữu Phước cùng mức án 24 tháng tù; Võ Công Như Trọng 15 tháng tù; Võ Công Như Đức 18 tháng tù; Bùi Kim Trọng, Lưu Thanh Phương cùng mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội Gây rối trật tự công cộng. 

Nhóm

Nhóm "Báo đời" lĩnh án. (Ảnh: C.A)

Theo cáo trạng, ngày 20/10/2022, Đặng Ngọc Hiệp xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Thân Văn Đen (18 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn). Sau đó, Hiệp và Đen nhắn tin thách thức, hẹn ngày 23/10/2022 đánh nhau. 

Đặng Ngọc Hiệp nhắn tin lên group messenger “Báo đời” do Hiệp làm trưởng nhóm và rủ các thành viên đi đánh nhau.

Đến ngày hẹn, Hiệp nhắn nhóm Thân Văn Đen gặp nhau tại khu vực vườn Cọ thuộc khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương. Sau đó, Hiệp gọi điện thoại cho Bùi Kim Trọng, Võ Công Như Trọng, Võ Công Như Đức, Lê Văn Khánh, Lưu Thanh Phương, Phan Hà Đông, Nguyễn Hữu Phước, Đặng Duy Phú và nhiều đối tượng khác đến vườn Cọ để đánh nhau với nhóm của Đen.

Các đối tượng sử dụng xe máy mang theo một bao hung khí gồm 13 cây dao tự chế và chế tạo 5 chai bom xăng đến vườn Cọ. Trong thời gian phục chờ nhóm của Đen xuống, nhóm "Báo đời" tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 23h, thấy một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy (hướng từ Hội An ra Đà Nẵng), Hiệp cùng đồng bọn nghĩ đó là nhóm Đen nên cầm vỏ chai thủy tinh, bom xăng ném.

Khi bị nhóm của Hiệp xông tới đánh, nhóm thanh niên trên tăng ga bỏ chạy ra hướng Đà Nẵng. Sau đó, nhóm Hiệp quay về cất hung khí, tiếp tục tập trung ăn nhậu.

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Điện Dương phát hiện nhóm của Hiệp và yêu cầu cả nhóm giải tán.

Theo HĐXX, trong vụ án này, Đặng Ngọc Hiệp với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã rủ nhiều đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong thời gian chấp hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can như Võ Công Như Đức, Võ Công Như Trọng, Đặng Duy Phú đã bị bắt tạm giam trong vụ án khác. 

THỐNG NHẤT

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cầm dao và bom xăng rượt đánh nhầm người đi đường, nhóm côn đồ 'Báo đời' lĩnh án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO