Quân sự thế giới hôm nay (7-5-2024) có những thông tin sau: Hải quân Philippines sẽ khôi phục hoạt động đóng tàu chiến trong nước, Mỹ rút quân khỏi Cộng hòa Chad, quân đội Nga tiếp nhận thêm nhiều xe tăng T-90M Proryv.
Khi nói tới những chỉ huy xe tăng hay “Ace xe tăng” nổi tiếng thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Michael Wittmann hay “Nam tước đen” của phát xít Đức. Tuy nhiên, Hồng quân Liên Xô cũng có những chỉ huy xe tăng tài năng không kém cạnh.
Đức và Pháp đã nhất trí chuyển sang giai đoạn tiếp theo của dự án xe tăng thế hệ mới, qua đó đánh dấu bước đột phá nhằm thúc đẩy sớm cùng sở hữu một nền tảng vũ khí chung trong tương lai không xa.
Quân sự thế giới hôm nay (30-4-2024) có những thông tin sau: Pháp và Đức bắt tay nhau phát triển xe tăng thế hệ mới, Nga phát triển UAV phản lực cánh chữ L, Brazil chốt mua pháo 155mm ATMOS của Israel.
Quân sự thế giới hôm nay (22-4) có những nội dung sau: Máy bay tấn công hạng nhẹ mới trang bị cho Ukraine có gì đặc biệt? Quân đội Brazil mua 420 xe bọc thép đa nhiệm Iveco LMV-BR “Guaicurus”, Lục quân Mỹ nhận xe tăng M10 Booker.
Những thiết bị bay không người lái ở Ukraine đang tái định hình chiến tranh hiện đại đã bắt đầu giáng đòn nặng nề lên một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của sức mạnh quân sự Mỹ: xe tăng.
Quân sự thế giới hôm nay (7-4-2024) có những nội dung sau: Nga triển khai "hàng hiếm" xe tăng T-80UE-1 tại Ukraine, Ukraine sản xuất hàng loạt UAV ném bom Backfire K1, Na Uy tăng chi tiêu quốc phòng.
Ngay sau khi dòng xe tăng T-90 đi vào biên chế, từ thập niên 90, Nga đã có dự án xe tăng tương lai với tên gọi Đồ án 195, được biết tới là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-95 Black Eagle hay Đại bàng đen.
Quân sự thế giới hôm nay (31-3) có những nội dung sau: Thụy Điển cân nhắc viện trợ máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine; xe tăng chiến đấu chủ lực KF51 Panther của Đức có gì nổi bật? BAE Systems phát triển đạn pháo XM1155-SC.
Quân sự thế giới hôm nay (28-3-2024) có những thông tin sau: Fincantieri ký kết đóng 2 tàu PPA cho Indonesia, Cộng hòa Czech xác nhận muốn mua 76 xe tăng Leopard 2A8, tên lửa diệt hạm Onyx sẽ được nâng cấp.
Quân sự thế giới hôm nay (26-3-2024) có những thông tin sau: Người dân Hy Lạp chặn tàu chở xe tăng Abrams của Mỹ tới Bulgaria, Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 tên lửa Zircon, Nga mua dữ liệu vệ tinh từ các công ty Mỹ để tấn công Kiev?
Quân sự thế giới hôm nay (23-3) có những nội dung sau: Nga tấn công thủy điện của Ukraine, Naval Group khởi công đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 3 SNLE 3G cho Pháp, Ukraine phá hủy 88 xe tăng của Nga trong 2 tuần.
Phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng M60A3 với gói module MZK là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn của Thổ Nhĩ Kỳ. Xe tăng nâng cấp được trang bị nhiều hệ thống tiên tiến, mang đến sức mạnh chiến đấu vượt trội và khả năng bảo vệ tối ưu cho kíp lái so với phiên bản M60 nguyên gốc.
Quân sự thế giới hôm nay (22-3-2024) có những thông tin sau: Nga chuẩn bị ra mắt xe tăng T-100? Tokyo gửi hệ thống Patriot tới Ukraine, phi công Ukraine sắp hoàn thành huấn luyện nhưng F-16 vẫn khó chuyển giao.
Quân sự thế giới hôm nay (20-3) có những nội dung sau: Ukraine nhận 3.000 UAV cảm tử từ tổ chức “Come Back Alive”, Iran nâng cấp xe tăng M60 của Mỹ, Naval Group cung cấp tàu ngầm lớp Barracuda cho Hà Lan.
Quân sự thế giới hôm nay (15-3-2024) có những nội dung sau: Chi tiết xe tăng nội địa mới của Triều Tiên, Anh công khai vũ khí laser tiềm năng, Mỹ tái vận hành trực thăng lưỡng thể Osprey tại Nhật Bản.
Quân sự thế giới hôm nay (14-3) có những nội dung sau: Nga sản xuất 125 xe tăng và 250.000 đạn pháo mỗi tháng, Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao UAV Bayraktar TB2 cho Maldives, Ukraine tuyên bố phá hủy hệ thống tác chiến điện tử Palantin mới nhất.
Quân sự thế giới hôm nay (11-3) có những thông tin sau: Ukraine gia cố xe tăng Challenger 2, Không quân Mỹ sẽ trang bị 1.000 máy bay do AI điều khiển, Rheinmetall cung cấp cho khách hàng châu Âu hệ thống phòng không Skynex.
Quân sự thế giới hôm nay (8-3-2024) có những thông tin sau: Su-30 của Nga chặn máy bay Anh trên Biển Đen, Pakistan ra mắt xe tăng sản xuất trong nước, Hàn Quốc chi khủng cho phòng thủ “3 trụ cột”, Hà Lan tăng cường năng lực hải quân bằng tàu hộ vệ tên lửa mới.