TPHCM sẽ làm mới tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn

Phương Nhi| 22/02/2023 20:46

Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM đề xuất di dời 2 tượng đài cũ về bảo quản tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, đồng thời thực hiện 2 tượng đài mới đặt tại quận 1 và quận 6.

Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về phương án thực hiện xử lý tượng đài vua Lê Lợi và tượng đài Trần Nguyên Hãn hiện đang được bảo quản tại Công viên Phú Lâm (quận 6, TPHCM).

Hai tượng đài cũ được các đơn vị di dời bảo quản bởi lớp khuôn thạch cao bọc ngoài cùng hệ khung thép bảo vệ, tất cả khung và tượng được phủ bạt che kín. Tuy nhiên, qua kiểm tra sơ bộ, hiện trạng 2 tượng đài có dấu hiệu xuống cấp.

TPHCM sẽ làm mới tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn - 1

Tượng đài Trần Nguyên Hãn nơi cổng chính chợ Bến Thành trước khi di dời sang Công viên Phú Lâm (Ảnh: A.X.).

Để có cơ sở đánh giá và lên phương án thực hiện di dời 2 tượng đài về bảo quản tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TPHCM, Sở VH&TT đề xuất lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, tháo dỡ bạt che phủ để đánh giá hiện trạng thực tế. Sau đó, đơn vị sẽ tham mưu đề xuất phương án phục dựng, di dời, xây dựng dự toán kinh phí trình UBND TP.

Về phương án thực hiện 2 tượng đài mới, Sở VH&TT đề xuất tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu tượng đài và thực hiện 2 tượng đài mới đảm bảo quy mô, kích thước, chất liệu bền vững hơn, phù hợp với vị trí, cảnh quan, kiến trúc và điều kiện của thành phố.

TPHCM sẽ làm mới tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn - 2

Hiện trạng khu vực chợ Bến Thành - nơi dự kiến đặt tượng đài Trần Nguyên Hãn mới (Ảnh: Hải Long).

Sau khi thực hiện 2 tượng đài mới, Sở VH&TT sẽ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực tế vị trí đặt tượng đài vua Lê Lợi mới tại Công viên Phú Lâm (theo đề xuất của quận 6).

Còn tượng đài Trần Nguyên Hãn mới, Sở VH&TT sẽ phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận 1 và các đơn vị liên quan nghiên cứu đặt tại vị trí trước khu vực chợ Bến Thành (theo đề xuất của quận 1).

Năm 2013, UBND quận 6 đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành di dời tượng vua Lê Lợi từ vòng xoay Cây Gõ về Công viên Phú Lâm để bàn giao mặt bằng thi công cầu vượt tại vòng xoay.

Năm 2014, UBND TP chấp thuận di dời tượng đài Trần Nguyễn Hãn từ khu vực vòng xoay chợ Bến Thành về Công viên Phú Lâm để tiến hành thực hiện tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM sẽ làm mới tượng đài vua Lê Lợi và Trần Nguyên Hãn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO