Thời sự 24 giờ: Hôm nay xét xử vụ án ‘chuyến bay giải cứu’; Khởi tố, bắt tạm giam ‘tay chơi siêu xe’ Khanh Super

Tổng hợp| 11/07/2023 06:00

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội hôm nay 11/7 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Có 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo bị xét xử với 5 tội danh là Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hôm nay xét xử vụ án ‘chuyến bay giải cứu’

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, hôm nay 11/7, sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Dự kiến việc xét xử diễn ra trong 30 ngày, cả thứ 7 và Chủ nhật. Có 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo bị xét xử với 5 tội danh là Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xem thêm: Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, Quảng Nam nhận tiền ‘chuyến bay giải cứu' như thế nào?

700x467-crop-1661392117302-1688891422502_11zon_11zon.jpg

Xem thêm: Chi tiết số lần đưa, nhận hối lộ của nhóm bị cáo trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’

Trong đó, 21 bị cáo bị truy tố về tội Nhận hối lộ; 4 bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 23 bị cáo bị truy tố về tội Đưa hối lộ; 4 bị cáo bị truy tố về tội Môi giới hối lộ; 1 bị cáo bị truy tố về hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm: Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã khắc phục 16,2 tỷ đồng

Hai bị cáo có nhiều người bào chữa nhất (6 luật sư bào chữa) là Vũ Hồng Quang, cựu cán bộ Cục Hàng không Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Thị Hương Lan; cựu Phó cục trưởng Cục Lãnh sự Việt Nam (Bộ Ngoại giao) Đỗ Hoàng Tùng và cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng có 3 luật sư bào chữa…

Xem thêm: Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng tác động gia đình nộp tiền khắc phục

Riêng cựu trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh có 2 luật sư bào chữa.

Chiều 10/7, luật sư Lê Thành Kính, người bào chữa cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cho biết đến nay ông Dũng và gia đình đã nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong đại án "chuyến bay giải cứu".

Xem thêm: Phu nhân cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận tiền hối lộ ở quán cà phê

Với bị can Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, gia đình đã chủ động, kịp thời nộp lại hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện ông Dũng đang tiếp tục tác động, nhờ người thân nộp hộ nốt số tiền còn lại, trong tổng số hơn 2 tỷ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ‘tay chơi siêu xe’ Khanh Super

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Công Khanh (biệt danh Khanh Super, 29 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 7) về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Xem thêm: Tay chơi siêu xe khét tiếng Việt Nam Phan Công Khanh là ai?

static-images.vnncdn.net-files-publish-2023-7-10-_phan-cong-khanh-yj3esrhwbzf-1350(1).png

Xem thêm: Hành trình với siêu xe của Phan Công Khanh: Từ VĐV bóng chuyền tới ông chủ K-Supper

Được biết, đầu tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác tội phạm của 1 người dân, tố cáo Phan Công Khanh có hành vi chiếm đoạt tài sản, trị giá hàng chục tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua, bán siêu xe. Từ xác minh ban đầu, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Công Khanh để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Công an TP.HCM thông báo tìm nạn nhân của 'trùm buôn' siêu xe Phan Công Khanh

Đầu tháng 4, Phan Công Khanh cũng từng bị Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh triệu tập để làm việc.

Phan Công Khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền lẫn xe mô tô phân khối lớn có tiếng tại Việt Nam. Đầu tháng 6/2023, tay chơi này vừa khai trương cửa hàng siêu xe K Super tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

Xem thêm: Dàn siêu xe tại showroom K-Super của Phan Công Khanh được di dời đi nơi khác

Trước đây, Phan Công Khanh từng là vận động viên với biệt danh “vua bóng chuyền phủi”. Vì chấn thương, Khanh giải nghệ.

Một thời gian ngắn sau, Phan Công Khanh nổi lên như cồn là tay chơi, người buôn bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam.

Chưa chuyển quyền cấp xe giấy phép lái xe sang Bộ Công An

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đề xuất giao Bộ Công an quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Nhưng sau khi tiếp thu ý kiến, Chính phủ thống nhất chưa thay đổi nội dung này.

Xem thêm: Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe người vi phạm giao thông

Đây là vấn đề được Chính phủ đề cập trong tờ trình dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gửi Quốc hội. Dự luật sẽ được xem xét cho ý kiến tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (12-14/7) và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới.

Xem thêm: Chuyển công an điều tra nếu phát hiện sai phạm trong cấp giấy phép lái xe

sat-hach-gplx-2-1588007928313-1688913333498_11zon.jpg

Xem thêm: Châu Âu sắp dùng giấy phép lái xe điện tử

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ là 2 dự án Luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nhằm bổ sung những thiếu hụt về chính sách của Luật năm 2008.

Riêng về quy định liên quan quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ cho biết ý kiến đại biểu Quốc hội khóa XIV đưa ra 2 nhóm ý kiến.

Xem thêm: Yêu cầu các sở GTVT hỗ trợ người dân đổi giấy phép lái xe qua mạng

Nhóm thứ nhất đồng ý chuyển giao cho Bộ Công an quản lý để tập trung, thống nhất, phù hợp với chức năng quản lý trật tự, an toàn xã hội. Nhóm ý kiến này cũng đề nghị có lộ trình chuyển đổi, áp dụng cho phù hợp với thực tế, đồng thời xã hội hóa việc đào tạo lái xe cho các cơ sở đủ điều kiện.

Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục giao cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý vì đang thực hiện ổn định.

Vụ sạt lở ở Đà Lạt: Công trình có dấu hiệu cấp phép sai

Chiều 10/7, UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo thông tin các vấn đề dư luận quan tâm, trong đó có sự cố sạt lở ở Đà Lạt khiến 2 người tử vong vào rạng sáng 29/6.

Xem thêm: Đà Lạt yêu cầu cán bộ liên quan vụ sạt lở không rời khỏi thành phố

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết khu đất xảy ra sạt lở có 4 chủ sở hữu. Trong số này, có 3 người được cấp giấy phép xây dựng cùng một ngày, người còn lại được cấp giấy phép sau đó không lâu. Địa phương sẽ tập trung làm rõ mối quan hệ giữa các hộ dân này.

Xem thêm: Khởi tố vụ sạt lở ở Đà Lạt: Xử nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm

vu-sat-lo-o-da-lat-co-dau-hieu-cap-phep-sai-1-edited-1688982605312_11zon.jpg

Qua kiểm tra sơ bộ, công trình mái taluy không tuân thủ các quy định. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng quy định chiều cao tối đa của bờ taluy là 4m, tuy nhiên chiều cao thực tế của bờ taluy cao hơn, có vị trí cao tới 4,7m.

Xem thêm: Triệu tập 4 chủ đất ngụ TP HCM và 2 doanh nghiệp

"Công trình thi công vượt ranh giới, nằm dưới hành lang an toàn lưới điện, có dấu hiệu cấp phép sai. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xem giải pháp thi công trên có đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật, đúng thiết kế hay không", lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nói thêm.

11 ngày sau khi xảy ra sự cố, đời sống người dân tại khu vực sạt lở đã ổn định. Một số hộ dân đã trở về nhà sinh sống bình thường.

Xem thêm: Đại gia Nguyễn Cao Trí biệt tăm; đất nền Đà Lạt sôi động; xuất hiện dự án ‘ma’

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Đặng Quang Tú, cho hay đã đề nghị Công an TP. Đà Lạt khẩn trương điều tra sự cố với quan điểm không bao che, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Chúng tôi đang làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ khởi tố".

Lật tẩy chiêu trò 'thổi giá' của vợ chồng TGĐ Công ty chứng khoán châu Á Thái Bình Dương

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đang tạm giam các bị can Nguyễn Đỗ Lăng (tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT), Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng), Nguyễn Thị Thanh (kế toán trưởng), Phạm Thị Đức Việt (phó phòng dịch vụ khách hàng) để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng CEO APEC bị khởi tố: Quyền lực lớn, nhiều dự án BĐS 'khủng'

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-07-10-_thao-tung-chung-khoan-6480-11384241(1).jpeg

Xem thêm: Loạt bất động sản 'khủng' của Apec Group

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ ngày 4/5 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Xem thêm: Những sếp doanh nghiệp nổi tiếng 'dính chàm' thao túng chứng khoán

Sau khi "thổi giá" chứng khoán, các bị can Lăng, Hưng, Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán ba cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán.

Xem thêm: Quay cuồng với cổ phiếu trong các vụ thao túng giá

Sau giai đoạn thao túng, các bị can đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.

Xem thêm: Chủ tịch Louis Holdings lĩnh án 5 năm 6 tháng tù vì thao túng chứng khoán

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Hôm nay xét xử vụ án ‘chuyến bay giải cứu’; Khởi tố, bắt tạm giam ‘tay chơi siêu xe’ Khanh Super
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO