Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trở thành 'điểm đến' 4 mùa

Hoa Mai (TTXVN)| 25/06/2023 12:44

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa ước đón khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022), đạt gần 70% kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 15.072 tỷ đồng.

Sầm Sơn điểm đến hấp dẫn

Là thành phố du lịch trọng điểm của Thanh Hóa, Sầm Sơn hiện có 710 cơ sở lưu trú với trên 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (trong đó có 105 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao, với 6.955 phòng tiêu chuẩn), khoảng 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và trên 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, hiện địa phương này đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế và xã hội số.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Sầm Sơn đón được 5,3 triệu lượt khách (bằng 119,7% so với cùng kỳ, đạt 73% so với kế hoạch đề ra), phục vụ 9,7 triệu ngày khách, doanh thu du lịch đạt 9.164 tỷ đồng. Để đón mùa du lịch cao điểm hè 2023 (tháng 6 - 7 - 8), Thành phố Sầm Sơn đã tập trung hoàn tất cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách.

Đặc biệt trong tháng 6 - 7, Lễ hội Carnival đường phố sẽ quay trở lại với sự tham gia của các vũ công trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ khuấy động không khí lễ hội đầy sắc màu cũng như thu hút du khách đến Sầm Sơn. Cùng với đó, hàng loạt hoạt động được tổ chức nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 như: Hoạt động hoạt náo và diễu hành đường phố; lễ hội cầu ngư, bơi chải; các giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; giải chạy Sun - Sầm Sơn Marathon; giải Vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023… cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến sôi động, rộn ràng suốt mùa hè 2023.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Sầm Sơn cho biết: "Sầm Sơn đặt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt khách trong năm 2023, để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch từ đó đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch. Với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật độc đáo, ấn tượng, hy vọng Sầm Sơn sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của du khách trong suốt mùa hè 2023".

Du lịch xanh Pù Luông

Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chưa đầy 130km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 190km, Khu Du lịch sinh thái Pù Luông (huyện Bá Thước) gây ấn tượng mạnh với du khách trong và ngoài nước bởi cảnh sắc, vẻ đẹp hoang sơ của những thửa ruộng bậc thang, những thảm rừng nguyên sinh và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Thanh Hoa huong toi muc tieu tro thanh Khu du lịch sinh thái Pù Luông – Bá Thước đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích loại hình du lịch thiên nhiên cộng đồng với những bản người Mường, Thái cùng núi rừng và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Những năm gần đây, sự xuất hiện của những homestay tiện nghi, hiện đại mà vẫn gần gũi, hòa mình với thiên nhiên đã đưa Pù Luông trở thành địa điểm du lịch xanh thu hút du khách và quốc tế. Sức hấp dẫn từ Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động du lịch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh này, huyện Bá Thước đã và đang tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng nhằm góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Du khách đến với Pù Luông phần lớn đều muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên, kết hợp nghỉ dưỡng, do vậy trên địa bàn huyện Bá Thước đã hình thành các khu, điểm và các sản phẩm du lịch tạo được thương hiệu như Khu Du lịch Pù Luông, thác Muốn, Kho Mường, Son - Bá - Mười…

Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân huyện đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đón 100.000 lượt khách du lịch trong năm 2023. Địa phương đang nỗ lực làm tốt việc quảng bá du lịch, xây dựng biểu tượng Khu Du lịch sinh thái Pù Luông, xây dựng trung tâm du lịch để cập nhật thông tin cho du khách đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối các điểm du lịch, cụ thể, trong năm 2023, tuyến đường 15C dài 30km nối Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa

Với mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 615 nghìn lượt trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như xây dựng và khai thác đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng và đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch với các trọng điểm du lịch cả nước. Đồng thời, tỉnh không ngừng làm mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm du lịch biển; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng.

Trong năm 2023, nhất là trong những tháng cao điểm du lịch hè, Thanh Hóa đưa ra thị trường những dòng sản phẩm mới như: Quảng trường biển Sầm Sơn, nhạc nước Sầm Sơn, tour du lịch ra đảo Mê, đảo Nẹ, các khu camping cùng nhiều trải nghiệm mới như đường đua F1, xe địa hình không vô lăng, trượt cỏ, súng sơn, bóng nước…

Đặc biệt với phân khúc thị trường quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại một số thị trường như: Tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại thị trường các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu (Liên bang Nga, Pháp, Đức...); xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Mỹ.... Đồng thời, tỉnh tổ chức đón tiếp các đoàn đại sứ, báo chí, truyền thông lớn đến khảo sát, quảng bá về Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến khẳng định: Để thực hiện mục tiêu trở thành điểm đến 4 mùa, trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành Du lịch tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tại các khu nghỉ dưỡng, quan tâm đến giá cả, chất lượng phục vụ du khách. Tỉnh đang hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch xanh, an toàn, gần gũi với thiên nhiên; đẩy mạnh một số phân khúc khách chuyên đề như du lịch Golf, MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch mạo hiểm. Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Theo nhận định của các tổ chức, cá nhân làm du lịch, trong tháng 7 tới, lượng khách du lịch đến với các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông… sẽ tiếp tục có xu hướng tăng do địa phương đã làm rất tốt chương trình kích cầu phục hồi du lịch cũng như đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”.

Hoa Mai

Bài liên quan
  • 48h đưa bà ngoại đi khắp xứ Huế
    Dù đã có nhiều chuyến du lịch, đặt chân đến những miền đất mới, nhưng chuyến du lịch lần đầu tiên cùng bà ngoại đã mang đến cho nữ du khách những cảm xúc khó quên. Thời gian bên cạnh người thân yêu của mình, du khách đã có những phút giây đậm vị tình thân.
  • Lung Ngọc Hoàng - 'Lá phổi xanh' của miền Tây
    Năm 1999, bác Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, nhớ lại. Và sau chuyến ghé thăm đó của bác Sáu Dân, cái tên Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được định danh đến nay.
  • Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ẩn sâu trong rừng xanh Mường Phăng
    Sở Chỉ huy chiến dịch ẩn khuất trong rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh quan trọng dẫn tới thắng lợi Điện Biên Phủ.
  • Lên đỉnh Mẫu Sơn chạm vào linh địa cổ
    Các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật và phát hiện ra Khu linh địa cổ Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Đến nay, vẫn còn đó những bí ẩn về lịch sử và bí mật về những chủ nhân đã dày công xây dựng nên nơi này.
  • Nơi níu chân du khách bởi vẻ đẹp bình yên và cuộc sống dung dị
    Dù đã đến với xứ Huế mộng mơ, nữ du khách vẫn luôn trong tâm trạng háo hức khi được trở lại nơi đây để hòa mình vào nhịp sống chậm rãi, khung cảnh bình yên và cảm nhận tình người cố đô...
  • Mãn nhãn màn biểu diễn dù lượn tại Carnaval Hạ Long 2024
    Những chiếc dù lượn đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời cùng pháo hoa và Drone light của chương trình Carnaval Hạ Long 2024 mang tên “Bừng sáng kỳ quan” mang tới cho khán giả màn biểu diễn ánh sáng và âm nhạc đầy màu sắc.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trở thành 'điểm đến' 4 mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO