Tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, Hàn Quốc liệu đã đi đúng hướng để tránh bất đồng leo thang và sớm tìm ra giải pháp cho cục diện mới?
Mỹ cảnh báo những rủi ro khi nhân công người Triều Tiên giả làm công dân nước thứ ba để làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (IT) gồm đánh cắp dữ liệu trí tuệ, hậu quả pháp lý và hủy hoại danh tiếng.
Ngày 14/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã có buổi tiếp Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) David Beasley tại trụ sở Bộ Thống nhất ở Seoul.
Ngày 13/7, Tư lệnh các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Paul LaCamera, nhận định việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.
Trước lời kêu gọi từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của G7, Triều Tiên cho biết nước này sẽ thực hiện việc tăng cường khả năng quân sự như biện pháp 'tự vệ'.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/6 cho biết, nước này sẽ phản ứng nhanh cùng đồng minh nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, dù vẫn duy trì cách tiếp cận ngoại giao.
Ngày 8/6, đảng Lao động Triều Tiên triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) khóa 8 để thảo luận về các chính sách quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 7/6 cho biết, sẽ có "phản ứng nhanh, mạnh mẽ và rõ ràng" từ Mỹ, Hàn Quốc và thế giới trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân.
Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) trong ngày 5/6. Ngày hôm sau, Hàn Quốc và Mỹ đã đáp trả bằng 8 tên lửa đất đối đất. 'Mưa tên lửa' trên Bán đảo Triều Tiên cho thấy căng thẳng tại khu vực có dấu hiệu leo thang khi các bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung để ngồi vào bàn đàm phán.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 25/5.
Ngày 26/5, các hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn giữ im lặng về vụ thử ba tên lửa đạn đạo trước đó một ngày, trong đó có một quả nghi là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Ngày 26/5, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này ghi nhận hơn 105.000 ca mới mắc Covid-19, trong khi không có ca tử vong trong ngày thứ 3 liên tiếp.
Diễn biến xung đột Nga-Ukraine, Triều Tiên phóng tên lửa, Nga-Trung Quốc tuần tra chung, quan hệ Nga-Moldova, tình hình Trung Đông, xả súng ở Mỹ... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo, quân đội nước này và Hàn Quốc đã phóng các tên lửa trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật ngay sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra vùng biển phía Đông vào sáng 25/5.
Sáng 25/5, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã lần lượt bắn 3 tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông của nước này trong vòng chưa đầy một giờ.
Mỹ cam kết cùng Triều Tiên đối thoại nghiêm túc và sẵn sàng thực hiện phương châm “hành động đổi lấy hành động” để tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.