Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, sai lầm lớn nhất của bà là không biết Luật An ninh mạng, nếu Công an mời lên làm việc nhắc có luật An ninh mạng thì bà sẽ dừng lại.
Đang thi hành án và không kháng cáo trong vụ án liên quan, tuy nhiên Tòa vẫn triệu tập Nguyễn Phương Hằng để nếu có vấn đề cần thiết sẽ xét hỏi bà Hằng.
Căn cứ vào nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo nên VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Văn Sỹ từ 24 tháng - 30 tháng tù, Hàn Ni từ 18 tháng - 24 tháng tù.
Tại tòa, bị cáo Hàn Ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan tới đời tư bà Nguyễn Phương Hằng là đúng sự thật. Bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo chính thống đã đăng.
Sáng 1/3, TAND TPHCM xét xử bà Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng.
Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) xin vắng mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Hàn Ni với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đồng thời sẽ triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng để phục vụ việc xét xử.
Đứng trước tòa, cả bà Nguyễn Phương Hằng và người mẫu Ngọc Trinh đều cay đắng thừa nhận việc thiếu nhận thức nên đã có hành vi, lời nói vi phạm pháp luật trên mạng xã hội khiến họ phải trả giá đắt.
Trong bản tin nhanh tối 23/1 đáng chú ý là vụ lật xe khách ở Đà Nẵng khiến 2 người chết, hàng chục người bị thương khi họ đang trên đường về quê ăn Tết; Trời trở rét nên học sinh được nghỉ, phụ huynh loay hoay tìm chỗ gửi con.
VKSND TP. HCM tiếp tục trả hồ sơ lần 2 vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi - luật sư, nhà báo), luật sư Trần Văn Sỹ (66 tuổi) bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng, để đề nghị điều tra làm rõ một số vấn đề.
Ngày 14/11, VKSND TP.HCM quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ một vấn đề liên quan vụ án Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ xúc phạm Nguyễn Phương Hằng.
Bà Nguyễn Phương Hằng có yêu cầu nhà báo - luật sư Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường thiệt hại 300 – 500 tỷ đồng, sung công quỹ Nhà nước nhưng chưa đưa ra tài liệu chứng minh cho các thiệt hại.
Tại tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rút yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh cũng không yêu cầu bồi thường về vật chất. Hai người này yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai.
Khi HĐXX hỏi ông Huỳnh Uy Dũng có biết việc bà Hẳng livestream xúc phạm các cá nhân và có can ngăn không, bà Hằng khẳng định chồng bà có biết, có can ngăn nhưng bị cáo không nghe.
Quá trình điều tra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên đã cung cấp cho cơ quan tố tụng những tài liệu chứng minh thiệt hại do bị cáo Nguyễn Phương Hằng gây ra.
Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên không có căn cứ xử lý thêm tội khác.
Trong khi chờ đợi tòa tuyên án vụ 'chuyến bay giải cứu' vào ngày 28/7, 71 cán bộ và giáo viên thuộc Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã gửi đơn bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng.
TAND TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ và lên lịch xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.
Theo cáo trạng, trước yêu cầu bồi thường về vật chất và tinh thần của các bị hại lên tới 73,9 tỷ đồng, bị can Nguyễn Phương Hằng nói chỉ thực hiện theo phán quyết của tòa.