Tin nhanh tối 23/1: Vụ lật xe đưa hành khách về quê ăn Tết; Người Hà Nội khốn khổ gửi con ngày rét

Xuân Thì (Tổng hợp)| 23/01/2024 20:53

Trong bản tin nhanh tối 23/1 đáng chú ý là vụ lật xe khách ở Đà Nẵng khiến 2 người chết, hàng chục người bị thương khi họ đang trên đường về quê ăn Tết; Trời trở rét nên học sinh được nghỉ, phụ huynh loay hoay tìm chỗ gửi con.

Lật xe khách ở Đà Nẵng khi đang trên đường về quê ăn Tết

Theo thông tin ban đầu ghi nhận, tài xế Phương Thanh Tùng điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 47D - 01067 chạy trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km36+314 (thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lúc 1h30, xe khách bất ngờ mất lái lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống, và bị lật khoảng 3-4 vòng rồi lao xuống vực.

hien-truong-vu-tai-nana-nui1-edited-1705977607670.jpg
Hình ảnh xe khách trong vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích và 19 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Anh Nguyễn Văn Sĩ (27 tuổi, hành khách), một nạn nhân kể lại anh đi xe từ Gia Lai về Hưng Yên để ăn Tết. Các hành khách trên xe hầu hết cũng đang về quê.

Anh kể trời rất tối nên những hành khách may mắn thoát nạn bật điện thoại để có ánh sáng cứu người mắc kẹt trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. "Xe lao xuống vực sâu khoảng 20m, gần suối và trên xe lúc đó có 22 người", anh Sĩ cho hay.

Xem thêm: Lật xe khách ở Đà Nẵng: Con gái tìm bố trong chiếc xe bẹp rúm dưới vực

Xem thêm: Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

Học sinh ở Hà Nội nghỉ vì rét, phụ huynh gửi con giá 300-500 nghìn đồng/ngày

thời tiết dưới 10 độ C, học sinh tiểu học Hà Nội được cho phép nghỉ. Trường Tiểu học Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) gửi thông báo đến phụ huynh, giáo viên các lớp quán triệt cho học sinh nghỉ học.

ret-8-do-hoc-sinh-tieu-hoc-o-ha-noi-trum-kin-mit-den-truong-22-08530206.jpeg
Nhiều phụ huynh lao đao vì không biết gửi con ở đâu. Ảnh: VTC News

"Nếu phụ huynh khó khăn trong quản lý học sinh tại nhà, phụ huynh có thể đưa học sinh đến trường - nhà trường tổ chức quản lý, hướng dẫn học sinh học tập (từ 8h30 đến 16h30)", thông báo ở một nhà trường khác nêu.

Tuy nhiên điều này gây không ít khó khăn, đặc biệt phụ huynh có con là trẻ mầm non. "Hai vợ chồng đều làm công chức, viên chức nhà nước, ông bà thì ở quê, chúng tôi không biết gửi con ở đâu", chị Minh Anh nói.

Chị Hải phải tìm người gửi trẻ qua các trung tâm nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, do thời gian thuê ngắn nên giá thuê đều rất cao, từ 300.000 đến 500.000 đồng/ngày.

Xem thêm: Trường học tạm nghỉ, phụ huynh loay hoay tìm cách gửi con

Cựu Cục phó Trần Hùng bị đề nghị y án 9 năm tù

Sáng 23/1, kết thúc phần thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội (VKS) nêu quan điểm giải quyết vụ án với 18 người kháng cáo liên quan vụ sách giáo khoa giả.

tran-hung-phuc-tham-11340276.jpg
Cựu Cục phó Trần Hùng tại toà. Ảnh: VTC News

Theo đó, VKS đề nghị y án 9 năm tù với bị cáo Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường về tội Nhận hối lộ vì thấy không oanbác kháng cáo của bị cáo này.

Bà Đặng Thị Hàn Ni bị truy tố vì xâm phạm đời tư Nguyễn Phương Hằng

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 2 bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi) và Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, luật sư, nhà báo) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự.

bi-can-dang-thi-han-ni-19522153.jpg
Bà Đặng Thị Hàn Ni tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC News

Theo cáo trạng, hai người này còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Do vậy, bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Ùn ùn lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng giá

Chiều 23/1, trước hiện tượng băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), hàng nghìn du khách ùn ùn đổ về đây khiến đường lên Mẫu Sơn tắc nghiêm trọng.

15-1705999257491.jpg
Dòng xe nối đuôi trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Dân Trí

Anh Minh Đức (36 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết 10h sáng nay đoàn của anh gồm 11 người thuê ô tô loại 16 chỗ từ Hà Nội lên đỉnh Mẫu Sơn để săn băng tuyết. Song đến 15h chiều, đoàn của anh Đức vẫn chưa đến được Mẫu Sơn do tắc đường. Một số người trong đoàn xuống xe đi bộ.

Nhưng nhiều du khách phải đi bộ vì kẹt xe: "Tôi đỗ tạm ô tô cách đỉnh gần 10km rồi đi bộ lên dần, gặp xe máy nào tiện là vẫy xin đi nhờ xe đấy", chị Hoàng Lụa (quê Bắc Giang) chia sẻ.

Ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết hiện tượng băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tin nhanh tối 23/1: Vụ lật xe đưa hành khách về quê ăn Tết; Người Hà Nội khốn khổ gửi con ngày rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO