Năm nay, Bộ Công an dự kiến điều chỉnh hạ chuẩn về học lực, chiều cao với thí sinh sơ tuyển vào ngành công an, đồng thời siết việc cộng điểm ưu tiên xét tuyển.
Năm học tới, lượng học sinh vào lớp 6 tăng hơn 38.000 em, khiến các quận huyện trên địa bàn Hà Nội lo tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, quá tải sĩ số.
Cơ quan công an vừa đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có biện pháp chấn chỉnh đối với 4 giáo viên dùng hình ảnh, từ ngữ phản cảm, thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo trên mạng xã hội Facebook.
Gần đây nhiều nhóm phụ huynh tại thành phố Vinh (Nghệ An) lan truyền thông tin về hiện tượng 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.
Tại Ngày hội tuyển sinh 2023, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2023 có điểm mới, thí sinh thận trọng khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển để tránh nhầm lẫn.
Dự kiến phải thi tốt nghiệp 6 môn bao gồm 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn, đồng thời thí điểm tổ chức thi trên máy tính, nhiều học sinh, phụ huynh thấy áp lực.
Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận, được phân công giảng dạy 2 tiết/tuần môn Giáo dục công dân nhưng không lên lớp.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc hoàn trả số tiền gần 67 tỷ đồng chênh lệch mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học trước đó cho các cơ sở giáo dục.
Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Công an TP.HCM ghi nhận 14 trường hợp phụ huynh bị lừa đảo với chiêu thức "chuyển tiền gấp, con cấp cứu", tổng số tiền 825.000.000 đồng.
Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra 2 vụ phụ huynh bị lừa chuyển tiền sau cuộc gọi điện thông báo "con đang cấp cứu", có nạn nhân bị lừa tới 200 triệu đồng.
3 trường học với gần 4.000 học sinh ở Dự án khu đô thị 90 Nguyễn Tuân (Hà Nội) đang bị ô tô "bủa vây", khiến trẻ phải đi bộ tràn ra lòng đường, chưa kể trường hợp khẩn cấp như cháy, nổ.