Công nghệ quang khắc độc quyền của ASML, được mệnh danh là "đũa thần" của ngành bán dẫn biến công ty này trở thành tâm điểm cuộc chiến chip bán dẫn Mỹ-Trung.
SMIC, công ty đúc chip lớn nhất Trung Quốc, đang gặp khó khăn trong việc sản xuất những vi xử lý tiên tiến trong bối cảnh bị cách ly khỏi chuỗi cung ứng bán dẫn hiện đại.
Ngày 31/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan (Trung Quốc) thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Việc thành lập trung tâm IETC là một thành thành tố quan trọng giúp hình thành hệ sinh thái về công nghiệp điện tử, vi mạch bán dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các quốc gia có thế mạnh về khoa học công nghệ như Vương quốc Bỉ - một trong những quốc gia đổi mới sáng tạo nhất châu Âu.
Các chuyên gia dự báo bán dẫn Trung Quốc sẽ bị tụt hậu trong 3-5 năm tới trước khi các công ty nội địa tìm được cách sống sót mà không cần máy móc từ phương Tây.
Hãng máy tính Dell đặt mục tiêu dừng sử dụng chip sản xuất tại Trung Quốc trước năm 2024 và thông báo đối tác giảm đáng kể linh kiện “made in China” trong các sản phẩm.