Ngư lôi

Trực thăng đa nhiệm Dhruv của Ấn Độ có tính năng gì?
Dhruv là trực thăng đa nhiệm do công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ phát triển và sản xuất.
  • Siêu tàu ngầm dài nhất thế giới mang theo vũ khí 'tận thế' của Nga
    K-329 Belgorod là lớp tàu ngầm hạt nhân không người lái xuyên lục địa được chế tạo theo Dự án 09852 cho Hải quân Nga. Tàu do Sevmash, một công ty đóng tàu thuộc tập đoàn United Shipbuilding (USC) của Nga, chế tạo.
  • Con gái Lý Liên Kiệt bị trầm cảm nặng
    Lý Liên Kiệt cho biết con gái út mắc bệnh trầm cảm từ năm 7 tuổi. Nhiều năm trôi qua, căn bệnh tâm lý ngày càng trầm trọng đến mức suy nghĩ tự tử thường trực trong đầu. Tình hình được cải thiện khi ngôi sao võ thuật và con gái tìm đến Phật giáo.
  • Khám phá tàu ngầm S-81 Isaac Peral của Tây Ban Nha
    Mới đây, công ty đóng tàu Tây Ban Nha Navantia bàn giao tàu ngầm Isaac Peral (S-81) cho lực lượng hải quân của quốc gia này tại một căn cứ hải quân ở thành phố Cartagena.
  • Ngư lôi điện UET-1
    Hiện nay, trong trang bị của lực lượng tàu ngầm diesel-điện lớp 636.3, trước mắt là thuộc Hạm đội Biển Đen, có một loại ngư lôi điện mới, ký hiệu tạm thời UET-1. Đây là thành tựu công nghệ mới trong lĩnh vực vũ khí dưới nước của Liên bang Nga.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO