Ngày 19/12 năm xưa: Ngày toàn quốc kháng chiến; Tuyên bố Trung – Anh trao trả Hongkong; Công chiếu Titanic

Tổng hợp| 19/12/2023 06:00

Ngày 19/12/1984, Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã ký Tuyên bố chung Trung-Anh tại Bắc Kinh, để chuyển Hồng Kông trở lại Trung Quốc vào ngày 1/7/1997.

Ngày toàn quốc kháng chiến

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

toanquockhangchien.jpg
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946. Ảnh: TTXVN

Lời kêu gọi có đoạn: ‘chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Thông qua Hiệp ước ngoài không gian

Ngày 19/12/1966 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước ngoài không gian, một hiệp ước quốc tế ràng buộc các bên chỉ sử dụng không gian bên ngoài vì mục đích hòa bình.

Tuyên bố Trung – Anh trao trả Hồng Kông

Ngày 19/12/1984, Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã ký Tuyên bố chung Trung-Anh tại Bắc Kinh, để chuyển Hồng Kông trở lại Trung Quốc vào ngày 1/7/1997.

Chính quyền Bắc Kinh cũng công bố các chính sách cơ bản đối với lãnh thổ này được thực thi theo chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”.

23a1-4821.png
Thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã ký Tuyên bố chung Trung-Anh tại Bắc Kinh. Ảnh: Britanica

Hồng Kông được phép giữ nguyên tình trạng ban đầu, với hệ thống lập pháp, lực lượng cảnh sát độc lập và duy trì quyền tự do cho người dân trong 50 năm kể từ ngày chuyển giao. Nếu tuân thủ đúng thỏa thuận đó, Hồng Kông sẽ không thay đổi cho đến năm 2047.

hong-kong-chinese-flag-raise-1997-gty-ps-180628_hpembed_19x14_992.jpg
Lễ chuyển giao Hồng Kông cho Trung Quốc đêm 1/7/1997. Ảnh: ABC News

Đến nửa đêm 1/7/1997, Hồng Kông chính thức chuyển sang giai đoạn mới. Có mặt tại buổi lễ là Thủ tướng Anh Tony Blair, Thái tử Charles, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. Lễ bàn giao được truyền trực tiếp toàn thế giới, và thường được xem là dấu chấm hết cho thời kỳ thuộc địa Anh tại châu Á - Thái Bình Dương.

Công chiếu ‘siêu phẩm’ Titanic

Ngày 19/12/1997 phim Titanic của đạo diễn James Cameron chính thức công chiếu. Kế hoạch ban đầu ấn định phim ra mắt vào tháng 7 nhằm tận dụng ‘thời điểm vàng’ mùa Hè thường có doanh thu cao. Nhưng James Cameron muốn chỉnh sửa một số chi tiết về hình ảnh nên phải dời lại.

phim-con-tau-titanic-thuyet-minh-tieng-viet.jpg
Titanic là một trong những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ảnh: CNET

Titanic là phim truyền hình kết hợp lịch sử và hư cấu, dựa trên vụ tai nạn về con tàu viễn dương cùng tên nổi tiếng trong lịch sử vào năm 1912. Titanic đã giành được thành công vang dội cả về doanh thu và chuyên môn, nhận vô số giải thưởng danh giá và đưa tên tuổi hai diễn viên chính Leonardo DiCaprio và Kate Winslet lên hàng ngôi sao.

Cho đến nay, Titanic vẫn là một trong những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, trên 3 tỷ USD.

Tổng thống Bill Clinton bị luận tội.

Ngày 19/12/1998 Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Bill Clinton về vụ bê bối tình dục với nữ thực tập sinh tại Nhà trắng là Monica Lewinsky, chuyển các điều khoản luận tội tới Thượng viện để xét xử.

monica-lewinsky-bill-clinton-bd5b9f4d97174ee6b7f32952654a00e0.jpg
Cựu Tổng thống Bill Clinton và Monica Lewinsky. Ảnh: People

Trong lịch sử Mỹ có 3 Tổng thống bị luận tội là Andrew Johnson, Bill Clinton và Donald Trump vì những cáo buộc khác nhau nhưng tất cả đều được tha bổng.

Park Geun-hye đắc là nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

Ngày 19/12/2012 Park Geun-hye thắng cử tổng thống Hàn Quốc và trở thành Tổng thống thứ 11 và là nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Park Geun-Hye từ lâu đã trở thành tâm điểm chú ý của xã hội Hàn Quốc với tư cách là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-Hee, người bị ám sát vào năm 1979.

video-park-superjumbo.jpg
Bà Park Geun-hye là nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ Tổng thống sau cuộc luận tội của Quốc hội vào ngày 9/12/2016 và chính thức bị phế truất vào ngày 10/3/2017. 20 ngày sau bà bị các công tố viên Hàn Quốc đọc lệnh bắt giữ. Bà là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị phế truất, bị kết án 25 năm tù và bị phạt 20 tỷ Won với các tội danh lạm quyền và tham nhũng.

Ngày 31/12/2021, sau gần 5 năm ngồi tù, bà được Tổng thống Moon Jae-in ân xá do sức khỏe ngày càng giảm sút.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ngày 19/12 năm xưa: Ngày toàn quốc kháng chiến; Tuyên bố Trung – Anh trao trả Hongkong; Công chiếu Titanic
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO