Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Berlin đã quyết định cung cấp cho Kiev hàng chục tổ hợp pháo phòng không Gepard nhằm giúp quân đội Ukraine chống lại máy bay không người lái Nga.
Anh hùng Liên Xô Nikolai Fyodorovich Vatutin (1901-1944) được các quân nhân đặt cho biệt danh "Đại kiện tướng tấn công", bởi ông có 4 lần giáp mặt Thống chế Đức Manstein trên chiến trường.
Các chuyên gia nhận định, Ukraine có thể sử dụng lựu pháo tự hành và radar do Đức sản xuất để gây khó khăn cho các hệ thống hỏa lực của Nga, vốn đang áp đảo trên chiến trường trong thời gian qua.
Ngày 3/6, phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, không ai biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài bao lâu.
Ukraine mong đợi Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ ủng hộ việc quốc gia Đông Âu này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong chuyến thăm sắp tới của ông tới Kiev.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đức Claudia Roth đã đến thành phố cảng Odesa, bắt đầu chuyến thăm hai ngày (6-7/6) theo lời mời của người đồng cấp Ukraine Oleksandr Tkachenko.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập Liên minh châu Âu (EU) không thể tăng tốc, kể cả khi nước này đang chìm vào xung đột với Nga.
Khoảng 60 binh sĩ Ukraine ngày 11/5 đã bắt đầu khóa huấn luyện bắn đạn pháo tại trường pháo binh của Đức, nơi họ sẽ được học cách sử dụng vũ khí hạng nặng trước khi về nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 5/5 thông báo, nước này sẽ cung cấp thêm cho Ukraine một khoản viện trợ nhân đạo trị giá 387 triệu USD.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/5 đã có cuộc điện đàm sau hàng loạt những lùm xùm thời gian qua liên quan việc Kiev khước từ chuyến thăm của vị nguyên thủ Đức tới nước này.
Theo truyền thông Đức, chính phủ nước này đã quyết định chuyển giao 7 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitz 2000 từ kho dự trữ của quân đội Đức (Bundeswehr) cho Ukraine.