"Bất chấp gần 30 năm lặp đi lặp lại những lời cảnh báo, lưới rê vẫn được sử dụng trước sự tuyệt vọng trong nỗ lực cứu lấy loài Vaquita", TS. Porter cho biết.
Nơi ở mới của 7 con hổ là 3 khu nhà kiên cố, xung quanh nhiều cây cối, tạo ra môi trường thoáng mát. Các khu nhà được xây gần nhau cũng nằm trong kế hoạch mở rộng thành nơi nuôi bán hoang dã cho hổ.
Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, TPHCM là địa phương có tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc về động vật hoang dã thấp, trong khi người dân phản ánh nhiều.
Các nhà khoa học của Viện Địa chất thuộc Học viện Khoa học Bulgary (BAS) và Đại học Sofia mới đây đã phát hiện hóa thạch của nhiều loài động vật sinh sống ở nước này cách đây hơn 83 triệu năm.
Cô gái cố gắng bắt giữ con rắn hổ chúa khiến con vật trở nên kích động và hung dữ. Trong khoảnh khắc bất cẩn, cô gái này đã bị con rắn độc cắn vào tay.
Nhóm phân tích mẫu hóa thạch cho biết trọng lượng của con vật ước tính vào khoảng từ 85 đến 340 tấn, tương đương hoặc có thể nặng gấp 2-3 lần một con cá voi xanh.
Các nhà khoa học ước tính khối lượng của loài cá voi thời tiền sử phát hiện năm 2010 ở Peru khoảng 85-340 tấn, nặng hơn cá voi xanh với cân nặng kỷ lục do Guinness công nhận là 190 tấn.