Tại sao họ không biết sợ quà cảm ơn tiền tỷ mà vẫn nhận, bất chấp tất cả để tham nhũng? Câu hỏi ấy ám ảnh trong đầu những ai còn chút quan tâm đến thế sự đất nước.
Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'. Các bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng bị tuyên phạt tù chung thân.
Đinh Thị Điệu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi, nơi có bức tâm thư với chữ ký của 71 cán bộ giáo viên gửi đến HĐXX cụ 'chuyến bay giải cứu' xin giảm án cho bị cáo Chử Xuân Dũng cho rằng ký vị 'thấy thương anh, không ai ép buộc'.
Bà Đinh Thị Điệu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, đã chia sẻ về bối cảnh 71 cán bộ, giáo viên của trường ký vào đơn xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị cáo liên quan vụ án chuyến bay giải cứu.
Trong khi chờ đợi tòa tuyên án vụ 'chuyến bay giải cứu' vào ngày 28/7, 71 cán bộ và giáo viên thuộc Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã gửi đơn bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng.
71 cán bộ, giáo viên thuộc trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đã viết đơn bày tỏ mong muốn HĐXX cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng.
Trong quá trình điều tra đến khi bị đưa ra xét xử, bị cáo trong vụ án 'chuyến bay giải cứu' và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD.
Tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, đại diện VKS đánh giá có dấu hiệu của việc thông đồng khai báo để che giấu hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu', đại diện VKS đề nghị mức án cho 54 bị cáo, trong đó cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị tuyên phạt 12 -13 năm tù.
Trong phiên xử ngày 12/7, các bị cáo trong nhóm quan chức nhận hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu' thừa nhận đã nhận nhiều tỷ đồng từ các doanh nghiệp để phê duyệt các chuyến bay và dùng vào đầu tư bất động sản, 'làm việc có ý nghĩa' v.v
Trong vụ 'chuyến bay giải cứu', 54 người bị đưa ra xét xử về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 6/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoàn toàn bác bỏ một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ việc ở Đắk Lắk xảy ra do kỳ thị sắc tộc.
Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, luật sư bào chữa của cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, ông Chử Xuân Dũng đã tác động, nhờ người thân nộp nốt số tiền mà ông bị cáo buộc nhận hối lộ.