Bảo tàng đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh được xây dựng từ hàng triệu viên ngói cổ với thiết kế đậm nét truyền thống của người Việt Nam được vinh danh tại bảng xếp hạng Dự án Kiến trúc tốt nhất năm 2023.
Tối 13/1, các nghệ sĩ Hoài Linh, Xuân Hinh, Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền… hội ngộ trong chương trình "Xuân phát tài 14" với nhiều tiết mục mang lại cảm xúc cho khán giả.
Với nhiều nghệ sĩ, danh hiệu cao quý trong nghề nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm, thái độ và đạo đức nghề nghiệp. Có như vậy, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú mới thực sự có ý nghĩa, lan tỏa trong công chúng.
Khi vàng thau lẫn lộn cũng là lúc một số nghệ sĩ tên tuổi không còn tha thiết với danh hiệu nữa. Đây là điều rất đáng buồn đối với danh hiệu NSND, NSƯT”, chuyên gia văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.
Không chỉ NSƯT Đỗ Kỷ mà không ít nghệ sĩ tích cực cống hiến, được nhiều khán giả ghi nhận cũng không có mặt trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
Nghệ sĩ Xuân Hinh đã đi khắp miền Bắc vào miền Trung để mua 5 triệu viên ngói cổ, sau đó xây dựng Linh từ - ngôi nhà độc đáo để thờ Mẫu và là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống Việt Nam.
Nghệ sĩ Xuân Hinh cất công nhiều năm tìm ngói cổ khắp cả nước để xây "Linh từ - uống nước nhớ nguồn" - nơi ông thờ Mẫu và lưu giữ nhiều nét văn hoá truyền thống của người Việt.
Xuân Hinh cho biết, anh và mẹ của NSND Tự Long từng làm việc với nhau ở Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau đó, anh học chèo và công tác ở Nhà hát Chèo Hà Nội đến khi nghỉ hưu.
Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm nay ngoài các hoạt động quảng bá du lịch còn thu hút đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Quốc Anh, NSƯT Xuân Hinh...