NSND Quốc Anh, Xuân Hinh biểu diễn tại Lễ hội đền Bảo Hà

Hà Thanh| 16/08/2023 15:01

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm nay ngoài các hoạt động quảng bá du lịch còn thu hút đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Quốc Anh, NSƯT Xuân Hinh...

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 gồm chuỗi các hoạt động diễn ra trong 8 ngày, từ ngày 25/8 - 1/9 (tức từ ngày 10/7 đến 17/7 âm lịch).

Việc tổ chức chuỗi các sự kiện trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà là hoạt động văn hóa quan trọng nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

NSND Quốc Anh, Xuân Hinh biểu diễn tại Lễ hội đền Bảo Hà - 1

Hoạt động trong Lễ hội đền Bảo Hà (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đồng thời, qua đó giới thiệu, quảng bá kích cầu du lịch, thu hút khách thập phương đến Bảo Yên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện trong năm 2023.

Để thực hiện mục tiêu này, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm nay sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn được người dân và du khách thập phương đón đợi như: Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm 2023; Lễ hội đền Long Khánh; Lễ hội đền Nghĩa Đô; Giải đua mảng trên sông Chảy; Trình diễn không gian văn hóa các dân tộc Bảo Yên; Giải chạy Marathon Nghĩa Đô xanh lần thứ 2; Chương trình khám phá động tiên cảnh;

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội đền Bảo Hà; lễ cầu an, thả đèn hoa đăng, lễ cúng khao quân, lễ rước kiệu, lễ dâng hương; các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống; Triển lãm ảnh nghệ thuật Đất và người Bảo Yên

Dịp này cũng sẽ diễn ra các hoạt động xúc tiến du lịch như: Ngày hội Quế tỉnh Lào Cai; Hội thảo về nhân vật lịch sử Thần vệ quốc Nguyễn Hoàng Bảy; Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên.

Phát biểu chỉ đạo về Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 , ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện Bảo Yên yêu cầu đảm bảo phần Lễ phải đảm bảo tính trang nghiêm, trọng thể, thành kính; Phần Hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm với tinh thần thân thiện, gần gũi và hấp dẫn để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và du khách về dự và tham quan.

Trong khuôn khổ diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội đền Bảo Hà năm 2023 là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối ngày 31/8 (tức ngày 16/7 âm lịch) tại Sân lễ hội di tích lịch sử Quốc gia đền Bảo Hà.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quốc Anh, NSƯT Xuân Hinh, ca sĩ Phạm Phương Thảo, Sèng Hoàng Mỹ Lan, Việt Tú, Quốc Phòng, Thu Huyền, Lê Tuấn, Vũ đoàn Sen Việt, Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian đền Bảo Hà…

NSND Quốc Anh, Xuân Hinh biểu diễn tại Lễ hội đền Bảo Hà - 2

Nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ tham gia biểu diễn tại Lễ hội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo đạo diễn Hoàng Đạt, chương trình sẽ có 3 phần với cấu tứ trải dài từ truyền thống đến hiện đại nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, ngợi ca các anh hùng dân tộc của vùng đất Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Ngày nay, nối tiếp truyền thống đó, Bảo Yên đang từng ngày khởi sắc, phát huy những giá trị của truyền thống, giữ gìn và quảng bá văn hóa, di sản của vùng đất Bảo Yên như Lễ hội quế, Lễ hội đền Bảo Hà… đưa Bảo Yên ngày càng phát triển, trở thành địa danh thu hút nhiều khách du lịch thập phương.

Ở phần I Khai từ, ca sĩ Việt Tú cùng Vũ đoàn Sen Việt mang đến phần mở màn Ngàn năm vang vọng (sáng tác: Xuân Quỳnh); Sèn Hoàng Mỹ Lam với Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên (sáng tác: Ngọc Quang).

Phần II: Về miền di sản với các tiết mục: Vào dền (Dân ca quan họ Bắc Ninh) do các liền anh liền chị thể hiện; Nghệ sĩ Xuân Hinh với tiết mục Hát văn chầu tổ, Diễn xướng Giá văn Chầu Năm Suối Lân; Múa Gậy sênh tiền, Vui hội cầu mùa do Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian đền Bảo Hà thể hiện.

Ở phần III Hội nhập và phát triển, ca sĩ Phạm Phương Thảo biểu diễn 3 tác phẩm nổi tiếng là Đất nước lời ru (sáng tác: Văn Thành Nho), Về quê (sáng tác: Phó Đức Phương), Bài ca thống nhất (sáng tác: Võ Văn Dị); Hẹn anh về với Bảo (sáng tác Ngọc Khuê) - ca sĩ Thanh Huyền; Sen (sáng tác Đồng Thiên Đức) - ca sĩ Việt Tú; Tây Bắc yêu thương (sáng tác: Phạm Việt Tuân) - ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam cùng Vũ Đoàn Sen Việt; Chợ phiên vùng cao (sáng tác: Tô Văn) - song ca Sèn Hoàng Mỹ Lam - Lâm Việt Tú cùng Vũ đoàn Sao Việt; Hát văn giá Ông Hoàng Bảy - Nghệ sĩ Tiến Hưng và ca sĩ Quốc Phòng.

Ngoài các tiết mục ca múa, NSND Quốc Anh và NSƯT Lê Tuấn sẽ khuấy động không khí lễ hội bằng tiểu phẩm hài Chuyến xe ôm cuối cùng (tác giả và kịch bản: Quốc Anh).

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội còn có sự kiện điểm nhấn nữa là chương trình văn nghệ chào mừng Khai mạc Lễ hội đền Bảo Hà diễn ra vào sáng ngày 1/9 (tức 17/7 âm lịch). Các tiết mục văn nghệ trong chương trình được thể hiện bởi Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian đền Bảo Hà; Đoàn Chèo Hà Nội, Đội trống hội Thăng Long… cùng các ca sĩ: Sèn Hoàng Mỹ Lan, Việt Thắng.

Được ví là "họa mi núi rừng Tây Bắc", nữ ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam sẽ mang đến các ca khúc: Hẹn anh mùa xuân Bảo Yên (Ma Thanh Quân), Nhà em ở lưng đồi (Đức Trịnh).

Nghệ sĩ chèo Việt Thắng mang đến tiết mục Chèo Bảo Yên khúc hát yêu thương; Múa Sắc xuân trên bản người Dao (Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian đền Bảo Hà); Màn sử thi Chèo Tướng Hoàng Bẩy trấn giữ biên cương (Nhà hát Chèo Hà Nội).

Lễ bế mạc diễn ra tối 1/9 với sự thể hiện của Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian đền Bảo Hà; đội văn nghệ xã Kim Sơn, Đội văn nghệ xã Cam Cọn; các ca sĩ, nghệ sĩ: Đình Duy, Thu Huyền, Quốc Phòng, Tiến Hưng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
NSND Quốc Anh, Xuân Hinh biểu diễn tại Lễ hội đền Bảo Hà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO