Vé 'chợ đen' trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia giảm nhẹ

MINH TRIẾT| 06/05/2022 13:30

Tất cả hạng vé xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia  được rao bán ở "chợ đen" đang có xu hướng giảm nhẹ.

Vé

Phe vé tích cực chào bán vé xem U23 Việt Nam trong sáng 6.5. Ảnh: M.Đ

Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trong sáng 6.5, giá vé trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia trên thị trường "chợ đen" bất ngờ giảm nhẹ. 

Nếu trong ngày 5.5, nhiều người hâm mộ đã phải "cắn răng" mua những tấm vé có giá cao gấp 3-4 lần mức giá phát hành, thì đến hôm nay, giá mua có thể chỉ còn phân nửa (tức là cao gấp đôi giá gốc). 

Trong vai một người mua vé, phóng viên nhận được những lời mời chào của "dân phe vé" dọc đại lộ Hùng Vương (Phú Thọ). Một cặp vé niêm yết 1 triệu đồng có thể bán với giá 4 triệu đồng trong ngày hôm qua, nay chỉ còn từ 2 - 2,5 triệu đồng/ cặp nếu biết cò kè. Tương tự, những mệnh giá vé thấp hơn như 600.000 đồng/cặp nay cũng có thể mua với giá trên dưới 1,5 triệu đồng.

Giá vé đã giảm nhưng số lượng mua cũng không nhiều. Ảnh: M.Đ

Giá vé đã giảm nhưng số lượng mua cũng không nhiều. Ảnh: M.Đ

Bất ngờ hơn, trong số đó có những tấm vé mời cũng được bán ra với giá chỉ hơn 2 triệu ngay trước cửa sân vận động Việt Trì. Gặng hỏi phe vé, phóng viên nhận được câu trả lời về việc giá xuống dốc: "Hôm nay, bất ngờ có thêm một lượng vé mới. Bây giờ, số lượng vé cung cấp tăng thì giá cũng phải giảm thôi. Không thể ôm quá nhiều và chờ sát giờ được".

Nắm được tình hình chung, hầu hết các phe vé đều phải hạ giá. Mức chênh giữa những người bán không đáng kể và người mua được khuyến khích trả giá - điều không được hoan nghênh trong ngày hôm qua. Dù chưa đến mức tạo tâm lý "bán tháo" nhưng thông tin có thêm một lượng vé mới đã khiến những dân phe phải tung thêm các chương trình khuyến mại như "free ship" hay giảm giá khi mua số lượng lớn.

Theo ghi nhận, dù giá vé đã giảm nhiều nhưng số lượng mua cũng không quá lớn. Dọc đại lộ Hùng Vương và trước cửa sân Việt Trì, các phe vé ngồi cả tiếng đồng hồ cũng chỉ bán số lượng vé cầm chừng. Mức giá từ 1  - 2,5 triệu đồng/cặp tùy khán đài dù đã "vừa túi tiền" hơn nhưng nhiều người tin đây vẫn chưa phải cái giá tốt nhất. Một người khách đi qua hỏi mua nhưng không có được giá như ý đã thẳng thắn thừa nhận "vé còn nhiều, tôi sẽ đợi sát giờ để chờ giá tốt hơn".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vé 'chợ đen' trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia giảm nhẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO