Thời sự 24 giờ: Thêm 15 người bị khởi tố trong vụ 'Quyết FLC' thao túng chứng khoán

Tổng hợp| 24/06/2023 06:00

Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 người liên quan vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết "thổi giá" cổ phiếu.

Vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk: Khởi tố 84 bị can, điều tra tội khủng bố 75 bị can

Ngày 23/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Xem thêm: Công an xã bị thương được chuyến đến TPHCM điều trị

tan-cong-2-tru-so-uy-ban-xa-1-16874298883441091075920_11zon.jpg

Xem thêm: Vụ tấn công tại Đắk Lắk có tính chất khủng bố

Vụ án trên được Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra các hành vi liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 4 cán bộ công an hy sinh và 5 người thiệt mạng.

Xem thêm: Đầu thú, nộp vũ khí sẽ được khoan hồng

Theo Trung tướng Xô, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can 84 người, trong đó có 75 bị can bị bắt giam về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; 7 bị can bị khởi tố về tội “không tố giác tội phạm”; 1 bị can về tội che giấu tội phạm và 1 bị can về tội “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Xem thêm:Vợ ôm mặt khóc, đưa chồng đi đầu thú

Liên quan vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã, cơ quan điều tra đã thu giữ 23 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn. Cơ quan công an còn thu giữ 10 cờ FULRO và nhiều phương tiện, thiết bị gây án của các đối tượng.

Xem thêmPhạt người phụ nữ bịa đặt nguyên nhân vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

Theo ông Xô, Bộ Công an đánh giá vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

Tang lễ nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và UB T.Ư MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Vũ Khoan với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Xem thêm: 'Vài ngón nghề ngoại giao'- 60 năm đúc kết của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan

Ban lễ tang Nhà nước gồm 26 thành viên do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban.

Xem thêm: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan – người gắn liền với 'đổi mới' và 'hội nhập'

35489622369933748040102997636131350377486307n-1687392082505_11zon.jpg

Xem thêm: Tờ séc 5.000 USD của ông Vũ Khoan

Linh cữu ông Vũ Khoan quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Xem thêm: Ông Vũ Khoan: Từ việc "phá rào" vì… đói tới chuyện ngoại giao làm kinh tế

Lễ viếng tổ chức từ 8h đến 13h30 ngày 27/6 (tức ngày 10/5 năm Quý Mão). Lễ truy điệu diễn ra vào 13h30 và lễ an táng vào 15h cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Khởi tố thêm 15 người vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Ngày 23/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 người liên quan vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết "thổi giá" cổ phiếu.

Xem thêm: Khởi tố thêm 15 người vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Trong số này có hai nhân viên của tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng kế toán và Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban kế toán. 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC. 5 người còn lại làm việc tại Công ty CP Chứng khoán BOS.

Xem thêm: Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu API, IDJ, APS

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-05-23-_image-20220426154208-1-1653077662536387275344-9276-22240724(1).jpeg

Xem thêm: Agribank đại hạ giá loạt quyền sử dụng đất liên quan ông Trịnh Văn Quyết

Theo kết quả điều tra, giai đoạn từ 1/12/2021 đến 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ (đã bị bắt) cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán. Việc này nhằm đẩy giá cổ phiếu FLC từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, tăng 64%.

Xem thêm: Những vụ thao túng cổ phiếu làm chao đảo thị trường chứng khoán 2022

Ngày 10/1/2022, ông Quyết chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu với giá trung bình 22.586 đồng nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng. Với hành vi thao túng này, ông Quyết bị cáo buộc hưởng lợi 530 tỷ đồng.

Xem thêm: Giới nhà giàu thờ ơ với Rolls-Royce của ông Trịnh Văn Quyết vì sợ "vận đen"

Cảnh sát xác định nhóm ông Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC. Tính đến ngày 24/2/2021, ông Quyết chỉ đạo bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được hơn 6.412 tỷ đồng.

Đã thoát mực nước chết, miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện

Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong những ngày qua, lưu lượng nước về hồ thủy điện miền Bắc đã được cải thiện, mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 4 đến 7m. Riêng Lai Châu có hồ chứa nhỏ nên mực nước hồ cao hơn mực nước chết xấp xỉ 15 m. Tuy nhiên, hiện tại, các hồ chứa này vẫn đang hạn chế huy động để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo.

Xem thêm: Khu chung cư 'nhà giàu' ở Hà Nội chi 200 triệu đồng/giờ chạy máy phát điện

cdn-i.vtcnews.vn-upload-2023-06-23-_nuoc-tai-cac-ho-thuy-dien-phia-bac-da-duoc-cai-thien-09541087(1).jpg

Xem thêm: Mất điện và những thông báo "không được dễ hiểu cho lắm"

EVN cho biết, từ hôm nay 23/6 hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Nguyên nhân là trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục.

Xem thêm: Cắt điện, từ xin lỗi đến hành động

Cùng với đó, từ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tình hình cung ứng điện đã được cải thiện tích cực.

Xem thêm: Người dân 'phát khùng' vì một đêm cúp điện 8 lần

Điều đáng nói, các doanh nghiệp năng lượng như Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Dầu khí đã phối hợp trong việc cung cấp nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện và duy trì vận hành các tổ máy.

Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Thêm 15 người bị khởi tố trong vụ 'Quyết FLC' thao túng chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO