Thời sự 24 giờ: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù; Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Tổng hợp| 22/09/2023 06:00

Ngày 21/9 TAND đã xét xử và tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù

Ngày 21/9 TAND đã xét xử bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem thêm:  Nguyễn Phương Hằng khóc nức nở, xin lỗi trước toà

Tại phiên tòa, bà Hằng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Hằng giữ vai trò chính trong vụ án, chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam); Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam) sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội để thực hiện nhiều buổi livestream.

Xem thêm: 'Anh Dũng có can ngăn nhưng bị cáo không nghe'

219-ph-duyen-phan-16952706393211319051623_11zon.jpg

Xem thêm: Bà Nguyễn Phương Hằng từ chối xin lỗi các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh

Trong đó có 57 buổi mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của: ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển...

Xem thêm: Vy Oanh bất ngờ xin khoan hồng cho bà Nguyễn Phương Hằng

Từ tháng 10/2021 đến 3/2022, bà Hằng mời Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM) tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Hằng xúc phạm người khác thì ông Quân tương tác, hùa theo.

Xem thêm: Luật sư gọi VC Thủy Tiên là 'Công Viên Thủy Tinh': Giảm 90% giá trị bồi thường cho bà Hằng

Ba Hằng là người khởi xướng, rủ rê nhiều người và trực tiếp thực hiện; Quân là người tham gia cổ vũ, ủng hộ nên hai bị cáo phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác", đại diện VKS đánh giá.

Xem thêm: Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng vội vã rời tòa, Thủy Tiên phản ứng gì khi vắng mặt?

Bên cạnh đó, đại diện cơ quan công tố cũng ghi nhận các bị cáo lần đầu phạm tội, thành khẩn khai báo; riêng bà Hằng được nhiều cơ quan Nhà nước tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho xã hội... nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Xem thêm: Chồng cũ Lê Giang làm YouTuber ở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam) 3 năm tù, Đặng Anh Quân (45 tuổi, Giảng viên Đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Chiều 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang được xác định là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Xem thêm: Bố mẹ bé gái bị bắt cóc ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nữ giúp việc làm hại con

"Hiện chúng tôi với chính quyền xã đã mời gia đình Trang lên làm việc, đặc biệt trong chiều qua (20/9) và sáng nay, các lực lượng chức năng cũng đã về địa phương làm việc nhưng chưa có thông báo chính thức về sự việc", Công an xã Việt Ngọc cho biết thêm.

Xem thêm: Trinh sát hình sự: Nghi phạm nhẫn tâm sát hại cháu bé trước khi đòi tiền chuộc

bat-coc.png
Chân dung nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang.

Xem thêm: Quá trình điều tra vụ cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại

Tối 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sáng nay ông và đại diện Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé bị bắt cóc, sát hại.

Xem thêm: Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội từng tốt nghiệp sư phạm, vướng nợ nần

Theo ông Hồng, gia đình cháu bé lo hậu sự cho cháu vào đêm 20/9. Bố mẹ của nạn nhân cho biết nghi can từng là người giúp việc của gia đình. Hằng ngày họ đối xử với nhau tốt, không xảy ra điều tiếng, mâu thuẫn.

Xem thêm: Nhân chứng kể phút "giáp mặt" nghi phạm bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi

"Gia đình họ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy", ông Hồng nói và cho biết nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian. Nạn nhân cũng là con đầu lòng của đôi vợ chồng này.

Xem thêm: Kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội có thể đối mặt với nhiều tội danh

Nghi phạm Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố cựu Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương tội nhận hối lộ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và các đơn vị liên quan.

da8032817c35a96bf024-700.jpg
Nguyễn Lộc An, Trần Trác Việt và Đỗ Thị Tuyết Nga.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An (SN 1965, Chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trác Việt Đức (SN 1990, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt); Đỗ Thị Tuyết Nga (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt).

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Lộc An từng là phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhân vật từng được báo chí nhắc đến nhiều vì có liên quan đến nhiều thông tin tiêu cực.

Trong đó, ồn ào là những thông tin sai phạm, tiêu cực trong quá khứ và trong quá trình tuyển dụng, xét duyệt vào làm việc tại Bộ Công Thương từng được đăng tải trên nhiều tờ báo.

Theo thông tin trên các bài báo đăng tải, ông An từng là tội phạm kinh tế, bị Tòa án nhân dân Tối cao kết án 3 năm tù giam vào tháng 2-2003.

Ông Nguyễn Lộc An khi đó là phó giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng, bị kết tội cấu kết với nhiều đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về kinh tế tài chính.

Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, ngày 13-6-2006, Tòa án nhân dân TP Hà Nội lại ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù.

Từ đó ông Nguyễn Lộc An kinh qua nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, được bổ nhiệm làm trưởng phòng tổng hợp Vụ Thị trường trong nước và sau đó được bổ nhiệm làm vụ phó Vụ Thị trường trong nước.

Bộ Xây dựng: Chung cư mini cần theo tiêu chuẩn PCCC nhà chung cư

Tại cuộc họp chiều 21/9, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, cho biết chung cư mini từng được xếp loại trong mục Nhà chung cư tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng do Bộ ban hành kèm Thông tư 12/2012. Tuy nhiên, Thông tư 05/2022 đã bỏ phân loại chung cư mini vì không có trong Luật Nhà ở 2014.

Xem thêm: 'Điểm mặt' hàng loạt công trình sai phép của chủ chung cư mini cháy

6-1695230138573.jpg
Nhiều 'chung cư mini' không có hệ thống PCCC.

Xem thêm: Cháy nhà và câu chuyện triết lý sống

Chung cư mini xây nhiều phòng, kể cả cho thuê hay bán một căn hộ cũng là hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo ông Ngọc Anh, loại hình này bản chất vẫn là nhà chung cư. Do đó những tòa nhà theo kiểu chung cư mini cần áp dụng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) như nhà chung cư thông thường, từ việc cấp phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế đến nghiệm thu công trình.

Xem thêm: Người Hà Nội lắp thang thoát hiểm sau nhiều vụ hỏa hoạn đáng sợ

Trước sự tồn tại của hàng chục nghìn chung cư mini ở các đô thị, Bộ Xây dựng nêu giải pháp cấp bách hiện nay là nâng cao khả năng phòng cháy chữa cháy. Chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn giải pháp an toàn, hạn chế sự cố cháy nổ, hướng dẫn thoát nạn. Một số thiết bị chữa cháy người dân cần trang bị gồm mặt nạ chống khí độc, thang dây, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

Xem thêm: Xâm nhập 'thủ phủ' chung cư mini không phép ở ngoại thành Hà Nội

Sau vụ cháy ở quận Thanh Xuân, nhiều chủ nhà bổ sung một số giải pháp thoát nạn như lắp thêm thang thoát hiểm. Tuy nhiên, ông Ngọc Anh cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Việc lắp thang thoát hiểm cần đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Liên quan đến các dự án của AIC và FLC, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc bị kỷ luật

Trong hai ngày 19 và 20/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư)đã họp kỳ thứ 32 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

UBKT T.Ư nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

20151014105200-nvdoc-1092.jpg
Nguyễn Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), các công ty trong hệ sinh thái AIC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật.

UBKT T.Ư Quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

UBKT T.Ư kỷ luật khiển trách: Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông: Vũ Văn Diện, Hoàng Quang Hải, Cao Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn.

UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông bà: Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Huy Hậu, Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù; Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO