Ngày 14.4, cơ quan chức năng cho biết, đã điều tra một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Qua điều tra của ngành y tế, ông N.V.B (sinh năm 1968) bị con chó của nhà bà H (ở thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm) chạy ra đường cắn vào chân vào ngày 8.2.

Vết cắn sâu vừa, có chảy ít máu nhưng ông B về chỉ rửa vết thương bằng nước lạnh, không đi tiêm vaccine phòng dại, không tiêm huyết thanh kháng dại. Con chó sau khi cắn đã bị đánh chết.
Đến ngày 9.4, ông B có biểu hiện mệt mỏi, đau họng. Qua hôm sau thì mệt nhiều, lên cơn xúc động, thở hụt hơi, sợ nước, sợ gió, nghẹn, khó nuốt. Người nhà đưa ông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và ông B tử vong sau đó. Ngoài ra, con chó đã cắn ông B còn cắn thêm 2 người trong gia đình bà H (chủ nuôi con chó) và 1 người hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng. Cả 3 người này đều đã đi tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại.
Trước đó, đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại tại Bình Thuận, tính từ đầu năm 2025. Các trường hợp này đều không tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn, cào.