Sau nhiều năm không thể xử lý dứt điểm homestay xây dựng trái phép, xâm hại vùng lõi di sản thế giới Tràng An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.
Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, để thực hiện được mục tiêu phát triển Ninh Bình thành trung tâm du lịch cả nước, tăng khả năng xuất khẩu trực tiếp nông sản, tỉnh rất cần một cảng hàng không.
Chỉ được cấp phép xây dựng nhà ở, tuy nhiên một hộ dân ở Ninh Bình đã ngang nhiên san lấp đất nông nghiệp, đất do xã quản lý, xây dựng công trình trái phép, xâm hại vùng lõi di sản thế giới Tràng An.
Được xây dựng từ thế kỷ XIII, chùa Hoa Lâm ở cố đô Hoa Lư, nằm trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình) đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Hộ ông Lưu Đình Quế nhiều năm liên tục xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi di sản thế giới Tràng An. Khi bị kiểm tra xử lý, gia đình này đã chống đối, thách thức chính quyền.
Gia đình voọc mông trắng đã sinh sản cá thể đầu tiên sau hơn 1 năm được Vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt chuyển giao, tái thả về khu đảo Ngọc thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.
Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc “nổ mìn phá di sản thế giới” tại khu vực núi Ao Mép là sai sự thật.