"Thành phố đặt ra mục tiêu thách thức như vậy để quyết tâm thực hiện bằng được. Mục tiêu ấy cũng phù hợp với định hướng phát triển trong các Nghị quyết mà Bộ Chính trị đã giao phó", Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.
Thủ tướng cho biết, cơ chế xin - cho dễ tạo ra môi trường tiêu cực, có tiêu cực thì phải xử lý. Các cơ quan cần xóa bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, xóa bỏ xin - cho để tạo môi trường lành mạnh
TPHCM đặt ra yêu cầu về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ, năng lực. Người cầm chừng, thiếu quyết liệt thực hiện Nghị quyết 98 sẽ bị xử lý nghiêm.
Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Nghị quyết 98 là thí điểm cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội cho thành phố. Nhưng trong hướng dẫn, các bộ, ngành vẫn nói địa phương làm theo quy trình.
Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết 98 dành cho TPHCM đã đặc thù thì cần vận dụng những gì thông thoáng nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; không để tham nhũng, tiêu cực về mặt chính sách.
Với hơn 100 tờ trình về cơ chế, chính sách, dự án được thông qua tại kỳ họp, Bí thư TPHCM cho rằng, đây là phiên họp chứa đựng nhiều nội dung lớn chưa từng có của HĐND TPHCM.
Tại kỳ họp sắp diễn ra trong ít ngày nữa, HĐND TPHCM sẽ xem xét, thảo luận để thông qua các nội dung liên quan đến cụ thể hóa Nghị quyết 98. Trong đó có tờ trình về thành lập Sở An toàn thực phẩm.
TS Trần Du Lịch làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 của TPHCM. Thành viên còn lại của Hội đồng Tư vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về nhiều lĩnh vực.
Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, địa phương đã nghiên cứu, khoang vùng và xác định thí điểm hỗ trợ người dân chuyển sang xe máy điện tại huyện Cần Giờ và một số khu vực tại trung tâm.
Chủ tịch TPHCM cho rằng 1/3 khối lượng công việc của TPHCM sẽ được chia sẻ nếu vận hành tốt cơ chế mời đơn vị tư vấn, các viện, trường, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia.