Trước mắt Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ thanh tra về việc kiểm soát thông tin thuê bao di động của các nhà mạng là: Viettel Hà Nội, MobiFone khu vực 1, Trung tâm kinh doanh VNPT - Hà Nội, Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.
Trong lần đấu giá quyền sử dụng tần số với băng tần 2300-2400 MHz với mức giá khởi điểm 5.798 tỷ đồng để triển khai 4G và 5G sẽ chỉ có 3 doanh nghiệp trúng đấu giá và nhận giấy phép cung cấp dịch vụ này.
Các nhà mạng cho hay vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao đặc biệt là các thuê bao đã bị khóa một chiều để giúp tránh bị khóa 2 chiều vào ngày 15/4 tới đây.
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, sau khi bị khóa chiều gọi đi đã có 160.000 thuê bao bị khóa đi chuẩn hóa thông tin cá nhân.
Kể cả thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ, vẫn có những trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bị khóa liên lạc sau ngày 31/3.
Tính đến ngày 31/3, 2 nhà mạng MobiFone và VinaPhone đã tiến hành khóa liên lạc một chiều tổng cộng 1,2 triệu thuê bao chưa hoàn thành chuẩn hóa thông tin.
Lượng lớn thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin, trong khi chỉ còn 1 ngày là đến hạn khóa liên lạc với thuê bao sai thông tin, gây quá tải tại các cửa hàng nhà mạng. Nhiều khách hàng vẫn còn thắc mắc về việc chuẩn hóa thông tin.
Nhiều thuê bao di động đã nhận được tin nhắn yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao tuy nhiên vẫn chưa thực hiện. Chiêu trò lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao để lừa đảo vẫn tiếp diễn.
Trần Mạnh Quân lấy danh nghĩa cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên liên hệ nhà mạng để thu thập dữ liệu của 1.007 số điện thoại, bán hưởng lợi hơn 250 triệu đồng.