Người đàn ông 57 tuổi bị công an triệu tập do cầm dao đâm hụt hàng xóm chung cư ở phường Trung Văn. Trước đó, một phụ nữ sống tại quận Long Biên cũng cầm dao đi dọc hành lang chung cư đe dọa cư dân.
Về thông tin nói rằng trong số các nghi phạm thực hiện vụ tấn công ở Đắk Lắk có một người là thành viên của tổ chức đặt trụ sở tại Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định Mỹ sẵn sàng và mong muốn hợp tác với Việt Nam để làm rõ vụ việc này
3 bị can truy bị nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk vừa được cơ quan công an bắt giữ.
“Ngày 12/6, chúng tôi phát hiện 4 đối tượng đều có súng. Khi bị vây ráp, chúng liều lĩnh chĩa thẳng súng vào lực lượng Thiếu tá Hứa Đại Phúc, Phó Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ nhớ lại.
Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk khiến nhiều người thương vong.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy, giữ vững an ninh cơ sở sẽ giữ vững an ninh trên toàn quốc.
Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đặc biệt 6 bị can trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6, trong đó có 3 đối tượng là anh em ruột.
Ngày 4/7, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn lực lượng vũ trang tỉnh này đã đến thăm hỏi gia đình liệt sĩ hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk.
Với kịch bản sắc gọn, mưu lược, chỉ trong 5 ngày, hơn 400 chiến sĩ do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ huy đã nhanh chóng bao vây, bắt giữ 90 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở 2 xã ở nhóm khủng bố ở Đắk Lắk.
Một thanh niên 30 tuổi tại Đắk Lắk đã đăng tải một video hình ảnh 29 đối tượng vụ tấn công ở huyện Cư Kuin nhưng chưa được kiểm chứng danh tính, gây hoang mang dư luận.
Hàng triệu camera giám sát của hãng Hikvision (Trung Quốc) trên toàn cầu đã bị tin tặc tấn công, trong đó có cả những camera tại Việt Nam. Một tin tặc đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Người phạm tội liên quan vụ tấn công trụ sở tại Đắk Lắk ra đầu thú, giao nộp vũ khí tùy trường hợp có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn, giảm nhẹ hình phạt.
Bài phát biểu của Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết, một đối tượng trong nhóm tấn công tại Đắk Lắk là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh dàn dựng vụ việc.
Sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do bị thương trong vụ tấn công trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đến thời điểm này đã tạm giữ 74 đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hi sinh; 3 người dân tử vong. 2 chiến sĩ công an bị thương nặng.
Nhận điện chồng gọi báo đã tham gia vào nhóm tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, đang lẩn trốn khiến chị H B'ruinh Kbuor bàng hoàng, khóc lặng. Người phụ nữ này đã báo công an, cùng tới đưa chồng về đầu thú.