Thời sự 24 giờ: Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt

Tổng hợp| 11/12/2023 06:00

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nói rằng Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt trong chuyến thăm sắp tới.

Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nói rằng Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt trong chuyến thăm vào tuần tới.

Xem thêm: Nữ sĩ quan cảnh vệ kể chuyện từng bảo vệ Phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông nhận định chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tạo thêm động lực và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm xác lập mối quan hệ này.

Xem thêm: Ba kỳ vọng trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

313480921-540420168088509-2970-4053-5566-1702198202.jpg

Xem thêm: 3 lần ông Tập Cận Bình từng thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12-13/12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.

Xem thêmLimousine bọc thép chuyên tháp tùng ông Tập Cận Bình công du nước ngoài

"Kế thừa truyền thống hữu nghị và thông lệ giữa hai bên, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em", Đại sứ Phạm Sao Mai nói.

Chủ tịch nước cử 4 sĩ quan quân đội tới 3 phái bộ gìn giữ hòa bình

Chiều 10/12, thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam (Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia GGHB LHQ) - đã chủ trì lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước đối với 4 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại 3 phái bộ.

Xem thêm: Những thành tích đáng nể của Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway

anh4_1_11zon.jpeg

Xem thêm: Lính mũ nồi xanh Việt Nam mang 'điều kỳ diệu' đến với trẻ em châu Phi

Các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này gồm: Trung tá Đỗ Thị Hiếu, đảm nhiệm vị trí sĩ quan huấn luyện tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi). Thiếu tá Vũ Thị Hương Thùy đảm nhiệm vị trí quan sát viên Quân sự tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Xem thêm: Lính mũ nồi xanh Việt Nam giải cứu xe Liên hợp quốc sa lầy tại Abyei

Đại úy Nguyễn Phương Linh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan truyền thông tại phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Thượng úy Lê Khương Duy  đảm nhiệm vị trí sĩ quan công binh hạng nhẹ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Xem thêm: Bệnh viện dã chiến Việt Nam khánh thành điểm check-in cột cờ tại Nam Sudan

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu 4 sĩ quan nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, nhiều rủi ro, các sĩ quan cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại.

Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ về dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia cho Bộ Tài chính để thống nhất đầu mối quản lý dự trữ các mặt hàng thiết yếu.

Tại Việt Nam, dự trữ xăng dầu hiện có hai loại hình là dự trữ lưu thông của doanh nghiệp và dự trữ xăng dầu quốc gia. Theo Luật Dự trữ quốc gia, Bộ Tài chính đang trực tiếp quản lý dự trữ quốc gia với các mặt hàng thiết yếu, dân sinh như gạo. Xăng dầu cũng là hàng thiết yếu, nên Bộ Công Thương đề xuất chuyển mặt hàng này sang Bộ Tài chính quản lý dự trữ trong giai đoạn 2024 - 2025. Việc này nhằm thống nhất đầu mối quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Xem thêmDẹp góc khuất bán lẻ xăng dầu: Gắn trách nhiệm lãnh đạo cục thuế

12823014_0_0_2552_1435_1920x0_80_0_0_a82fb6034d88ba8d6266187074742a6c.jpg

Thực tế, việc dự trữ các mặt hàng nhiên liệu vẫn đang "hòa" cùng dự trữ tại 4 doanh nghiệp lớn, do quốc gia chưa có kho xăng dầu riêng. Bốn doanh nghiệp được Bộ Công Thương ký hợp đồng bảo quản, gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil); Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Petec) và Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex. Đây là các đơn vị có kho chứa đảm bảo điều kiện, địa điểm kho phù hợp quy hoạch dự trữ, cung ứng xăng dầu theo vùng, khu vực; có năng lực, phương tiện để nhập - xuất và bảo quản hàng

Bộ Công Thương nêu ra hàng loạt khó khăn trong bảo quản, quản lý dự trữ xăng dầu, là nguyên nhân chính dẫn tới tồn tại xăng dầu dự trữ quốc gia vẫn bảo quản chung với hàng kinh doanh, chưa được bảo quản riêng theo đúng luật.

Bộ Công Thương nói đã hai lần đôn đốc Bộ Tài chính có ý kiến với các vấn đề trên, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Liên quan vấn đề này, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính sớm có ý kiến về các kiến nghị của Bộ Công Thương.

Mức sinh tại TP. HCM ngày càng thấp đến mức báo động

Tại hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 62 năm Ngày Dân số Việt Nam do Sở Y tế TP.HCM tổ chức vào sáng 10/12, ông Phạm Vũ Hoàng, phó cục trưởng phụ trách Cục Dân số, cho biết mức sinh của TP.HCM hiện là 1,42 con, đã tăng hơn năm 2022 nhưng vẫn là mức sinh rất thấp, đáng báo động.

Tổng tỉ suất sinh của TP.HCM là 1,39 con vào năm 2022, và ước tính 1,42 con vào năm 2023. tuổi thọ trung bình của người dân TP ở mức khá cao 76,3 tuổi trong năm 2022 so với mặt bằng chung của cả nước là 73,6 tuổi.

sinh-san-1537967113321217496332_11zon.jpeg

Tuy nhiên, thách thức hiện nay là quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao và tiếp tục tăng trong khi mức sinh hiện ở mức rất thấp.

TP.HCM có quy mô dân số lớn, già hóa dân số nhanh lên số lượng và tỉ lệ người cao tuổi lớn. Có hơn 1 triệu người cao tuổi với tỉ lệ hơn 11%. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư nguồn lực tương ứng.

Khởi tố 11 bị can vụ đánh bạc Poker gần 20 tỷ đồng tại Hà Nội

Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc.

Trong buổi kiểm tra đột xuất, cảnh sát phát hiện nhiều người đang đánh bạc dưới hình thức poker. Cảnh sát thu giữ hơn 284.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 284 triệu đồng, 2 bàn poker, 2 ổ cứng, hơn 100 bộ bài tây, 1 thùng chip, hơn 283 triệu đồng, 400 USD và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức poker khoảng 20 tỉ đồng.

899999-1702200057730-1702215001991699578776_11zon.jpeg

Theo công an, tháng 10/2019, Công ty TNHH dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó thành lập thêm câu lạc bộ Lucas Palace.

Tháng 3/2022, Công ty TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc. Ông này đứng tên thuê hai căn nhà ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/tháng để làm trụ sở câu lạc bộ Lucas Palace.

Trong đó, bị can Đào Anh Dũng (31 tuổi) và Trần Xuân Minh (33 tuổi) trực tiếp điều hành hoạt động của câu lạc bộ. Hai bị can thống nhất để Dũng làm nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức poker tại tầng 3, còn Minh điều hành hoạt động cho khách đánh poker theo tour lấy giải tại tầng 2.

Lợi nhuận thu được, Dũng hưởng 60 - 70%, Minh nhận 30 - 40%. Từ tháng 9, hai bị can chia đều lợi nhuận. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ Lucas Palace có hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker. Khách có nhu cầu đánh bạc phải mua điểm chip, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng VIP 1, 2 và 3.

Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Miền Bắc sắp có đợt rét đậm đầu tiên

Chiều 10/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc những ngày qua trời nhiều mây, sương mù sáng sớm ngày nắng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, gió đông nam ẩm từ biển tràn vào.

Từ đêm nay (11/12), miền Bắc sẽ chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu cùng tác động của hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000 m nên sẽ mưa rải rác, một số nơi có giông. Từ 13/12, mưa giảm trời chuyển nắng trở lại đến cuối tuần.

4e0b4f6b-a524-472f-a3da-db3e95601c8c-092893.jpg

Từ ngày 17/12, miền Bắc nhiều khả năng chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa gây đợt rét đậm đầu tiên. Nhiệt độ trung bình ngày ở vùng đồng bằng và trung du từ 15 độ C trở xuống, vùng núi cao có thể rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới phổ biến 20-30 độ C, một số ngày mưa, trời nóng ẩm khó chịu. Đến cuối tuần, khi gió mùa đông bắc tràn về nền nhiệt giảm còn 10-13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) phổ biến 14-20 độ C, từ cuối tuần tới giảm sâu nhất còn 2-9 độ C.

Tháng 11 có hai đợt không khí lạnh vào các ngày 6/11 và 12/11, tăng cường ngày 16/11. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 12 không khí lạnh gia tăng về tần suất, nhưng có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ do tác động của La Nina.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO