Cùng với chuyến thăm vào tuần tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 4 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, từ ngày 12-13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Trao đổi với VietNamNet, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang cho biết, kể từ khi bình thường hóa quan hệ đây là lần đầu tiên có một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam đến 3 lần.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, kể từ khi đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ông Tập Cận Bình từng 3 lần thăm Việt Nam.
Trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12/2011 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Ảnh: ReutersTrong chuyến thăm ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; hội kiến với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Ảnh: Getty ImagesTrên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 11/2015 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong chuyến thăm ông Tập Cận Bình đã hội đàm, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón.Trong tuyên bố chung của chuyến thăm, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất kế thừa và phát huy, thực hiện tốt phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".Hai Tổng Bí thư dự và phát biểu tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 16.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Đây là lần thứ hai một lãnh đạo Trung Quốc phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: TTXVN
Đến tháng 11/2017, ông Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón.
Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tích cực giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển ổn định, bền vững.Tại Khu di tích Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo dọc đường xoài, thưởng thức trà tại Nhà sàn Bác Hồ.Ảnh: TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVNChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung và khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam.
Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh được chờ đợi từ lâu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được hai bên gấp rút chuẩn bị.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 (AMM 57) và các hội nghị liên quan tại Vientiane, Lào (24-27/7) có ý nghĩa quan trọng, nhìn lại những gì đã đạt được và triển khai các sáng kiến đưa “đoàn tàu” ASEAN 2024 cán đích.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị ASEAN và các đối tác cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin, cùng ứng phó các thách thức chung thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì.
Đây là lần đầu tiên các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Nhật Bản và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Hàn Quốc sau ba năm bị gián đoạn.
Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Suốt 14 năm qua, ông Phạm Duy Trì (SN 1954) quê ở Thái Thụy, Thái Bình, đã vượt hàng trăm cây số vào thắp hương cho người chú ở nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.
Xe nâng điện mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho các doanh nghiệp trong việc nâng hạ, di chuyển hàng hóa. Cùng khám phá ngay xu hướng sử dụng xe nâng điện trong ngành công nghiệp hiện đại và lý do tại sao đây là một giải pháp không thể bỏ qua nhé.
Bàn giao nhà cho khách hàng khi chưa hoàn thành hạ tầng xã hội tại dự án Ecotown Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) bị phạt 900 triệu đồng.
Công an tỉnh Thái Nguyên triệu tập người phụ nữ và xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin không đúng sự thật về một nữ công nhân lây nhiễm HIV cho nhiều người.
Cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) sẽ bị hủy niêm yết do lỗ liên tiếp 3 năm, với tổng mức lỗ gần 5.800 tỷ đồng.
Người dân đã đồng thanh hát Quốc ca, rơi lệ xúc động trong giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Cách luộc trứng không khó nhưng để trứng ngon, mềm thơm và róc vỏ thì ít người làm được. Phần lớn mọi người thường cho trứng vào nồi, bật bếp và chờ trứng chín. Tuy nhiên, cách làm này dễ khiến trứng bị nứt, mất chất dinh dưỡng, lại khó bóc vỏ khi trứng chín.
Chiếc xe “cơ bắp Mỹ” Dodge Challenger giảm tới gần một phần tư giá trị chỉ sau 3 năm sử dụng cùng mức “odo” vỏn vẹn 30.000 km khiến nhiều người ngạc nhiên.
Theo HOSE, Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Viết Hải rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vừa có báo cáo quý 2 với những con số nỗ lực để xoay chiều.