Do sai phạm quy định về đầu tư lẫn báo cáo có nội dung sai lệch về tỷ lệ an toàn tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 275 triệu đồng.
Giá vàng thế giới giảm mạnh, trái với dự báo giá vàng sẽ tăng do lo ngại kinh tế Mỹ có thể sớm rơi vào suy thoái. Giá vàng trong nước sau một phiên bất động nay cũng điều chỉnh giảm theo.
Thị trường chứng khoán được đánh giá đang ở trong pha tích lũy ngắn hạn, trong bối cảnh dòng tiền nội còn yếu khi mùa lễ Tết đang đến gần, khối ngoại hạ nhiệt trước kỳ nghỉ lễ Noel.
Việc tăng hạn mức tín dụng phần nào hỗ trợ được thanh khoản, đáp ứng nguồn vốn lưu động cuối năm cho các doanh nghiệp, song vẫn không thể “thỏa cơn khát vốn”.
Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất.
Giá vàng miếng của SJC hôm nay (28/11) có diễn biến lạ khi tăng nhẹ ở chiều mua vào nhưng giảm khá mạnh ở chiều bán ra. Mức tăng, giảm giữa 2 chiều của giá vàng miếng hôm nay cũng không đồng nhất.
Thị trường chứng khoán ổn định trở lại sau một phiên thất vọng vì chờ đợi tin tốt đến với các cổ phiếu bất động sản. Nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhẹ; cổ phiếu của Bầu Đức và Lê Phước Vũ bứt phá.
Giá vàng nhẫn hôm nay (15/11) tiếp đà tăng, lên sát mốc 55 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng miếng của SJC hôm nay cũng tăng tiếp 200.000 đồng/lượng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm mạnh với các ông lớn bất động sản như Novaland (NVL) của ông Bùi Thành Nhơn, Phát Đạt (PDR) của ông Nguyễn Văn Đạt, còn Ngân hàng HDBank của tỷ Phương Thảo cũng giảm.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm ngay sau khi phục hồi vào cuối phiên tuần trước. Các chuyên gia kinh tế trước đó đã cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng vì về dài hạn giá vàng có xu hướng giảm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán ra mạnh sau khi Mỹ phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn lâu dài. Các cổ phiếu bất động sản chưa ngừng giảm. VN-Index thủng ngưỡng 1.000 điểm.
Sau vụ việc ồn ào, khoản lợi nhuận bị thâm hụt 92% trong quý II của KBC - doanh nghiệp nhà ông Đặng Thành Tâm - được chính thức bù đắp vào lợi nhuận trong báo cáo tài chính quý III.
Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi 9 tháng năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 11 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn ODA. Năm 2020 bị "trả lại" hơn 14 nghìn tỷ, 2021 "trả lại" trên 20 nghìn tỷ.