Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) và tên lửa tấn công hải quân (NSM) là những bản hợp đồng mới nhất của Australia với mục tiêu tăng cường năng lực tên lửa của quân đội nước này.
Cuộc tấn công trong ngày đầu năm mới nhằm vào nơi tập trung binh lính Nga cho thấy Ukraine đã có sự thay đổi về chiến thuật trong việc sử dụng hệ thống HIMARS trên chiến trường.
Trước đối thủ vượt trội về năng lực quân sự, Ukraine dường như đã áp dụng chiến thuật đánh lạc hướng để khiến Nga bắn tên lửa tối tân vào những mục tiêu không có giá trị.
Thông tin trên chiến trường cho thấy, lực lượng Ukraine đã áp dụng chiến thuật mới trong việc triển khai hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS để tấn công vào các mục tiêu của Nga.
Những mảnh đạn từ hỏa tiễn của pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ đã được tìm thấy tại nhà tù Yelenovka, vùng Donetsk. Nga nói đây là bằng chứng cho thấy Ukraine đã tấn công địa điểm này.
Giới quan sát đặt ra câu hỏi, vì sao Mỹ và Ukraine đều cho rằng hệ thống hỏa lực HIMARS hiệu quả trên chiến trường, nhưng Washington vẫn viện trợ tương đối "nhỏ giọt" cho Kiev hệ thống này.
Rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ cho Ukraine cho thấy hiệu quả trong tác chiến với Nga, nhưng chuyên gia nhận định Kiev vẫn chưa thể dựa hoàn toàn vào vũ khí này để tạo bước ngoặt.
Nga cho hay, tổn thất của lữ đoàn dù số 25 thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine, hoạt động tại khu vực thành phố Seversk thuộc tỉnh Donetsk, trong các cuộc giao tranh lên tới hơn 70%.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal (WSJ) mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói rằng, quân đội nước này gặp rất nhiều tổn thất trong xung đột với Nga.
Ngày 6/7 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng quân đội Nga tấn công phá hủy hai tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS của quân đội Ukraine do Mỹ sản xuất ở Donbass.
Ngày 4/7, Quân đội Ukraine đã công bố các bức ảnh và video cho thấy họ vận hành các hệ thống tên lửa M142 (HIMARS) do Mỹ cung cấp để tấn công các cứ điểm của Nga cả ban ngày lẫn ban đêm.
Ngày 14/6, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Cole cho biết, nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu để tấn công từ xa bằng tên lửa phóng loạt (MLRS).
Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 7/6 cho rằng Washington không còn chú trọng đến viện trợ quân sự cho Ukraine mà chỉ muốn tạo ra sự hỗn loạn tại đây.