Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã lẻn vào vườn chặt phá 280 cây cà phê 2 năm tuổi và 207 gốc chanh dây đang trong thời kỳ thu hoạch. Vườn bị phá đã khiến gia đình "khổ chủ" thiệt hại gần 300 triệu đồng.
Đêm 30 Tết Nguyên đán, hơn 30 người kéo vào cánh rừng huyện Chư Prông chặt phá. Chỉ trong vài tiếng, nhóm người đã đốn hạ 161 gốc và chống đối lực lượng bảo vệ rừng khi bị phát hiện.
Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nghi có dấu hiệu bị đổ hóa chất, phá hoại mặt đường.
Đơn vị thi công tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trình báo khẩn cấp lên chính quyền và Công an tỉnh Thanh Hóa về việc mặt đường cao tốc nghi bị kẻ xấu đổ hóa chất, phá hoại.
Công an huyện Lục Ngạc (Bắc Giang) xác định Vi Văn Huấn có hành vi chặt phá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ với tổng diện tích 1,16ha, có 364 cây lâm sản.
Diện tích cây ngập mặn, cây phi lao bị chặt phá là diện tích cây tái sinh tự nhiên, chưa thành rừng, chưa có hồ sơ khoanh nuôi tái sinh nên chưa được cập nhật vào số liệu hiện trạng rừng để quản lý.
Lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã lẻn vào vườn nhà của ông Đỗ Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, Gia Lai), chặt phá 27 cây sầu riêng sắp thu hoạch.
Hơn 90 năm trước những kiến trúc sư người Pháp lập quy hoạch đã tính toán cảnh báo nguồn nước ngầm, nước bề mặt chỉ đủ cung ứng cho khoảng 120.000 người. Nhưng theo một thống kê năm 2020, dân số đã là 620.000 - 650.000 người.
Nhóm "lâm tặc" cưa hạ 84 cây gỗ với khối lượng hơn 147 m3 tại huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.