Việc hủy gói thầu 5.10 sân bay Long Thành, phải đấu thầu lại, nhiều khả năng thời gian khởi công nhà ga cũng phải lùi lại, khó có thể thực hiện trong năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa bàn hành quyết định hủy một gói thầu trị giá hơn 35.233 tỷ đồng tại dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chịu trách nhiệm quyết định và chỉ đạo việc giám sát gói thầu trị giá 35.000 tỷ dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (liên quan bắt Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các tổ chức, đơn vị có liên quan đang được xã hội, người dân rất quan tâm.
Dự án xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay và Đài kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Long Thành vừa được bấm nút khởi công với mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, hiện nay Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng HKQT Long Thành đã bị chậm, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến dự án xây dựng giai đoạn 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trăn trở, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, song đến nay nhiều việc vẫn chưa vận hành trơn tru.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Khu tái định cư có tổng diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho khoảng 28.500 người, dự kiến sẽ hoàn thành sau hơn 5 tháng từ ngày khởi công, nguồn vốn thực hiện dự án hơn 460 tỷ đồng.