Vườn thú trong Công viên 29 tháng 3 (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) từng là điểm tham quan của người dân và du khách dịp cuối tuần. Tuy nhiên, sau hơn 40 năm tồn tại, số lượng thú trong vườn đang chết dần theo thời gian khiến nhiều người xót xa.
Một người đàn ông Ấn Độ 38 tuổi đã phải trả giá bằng cả mạng sống khi có hành động hết sức dại dột, đó là nhảy vào chuồng sư tử để chụp ảnh selfie cùng "chúa tể thảo nguyên".
Để đối phó với rét hại, vườn thú Hà Nội đốt lửa 24/24h để sưởi ấm cho hươu, nai. Đối với Hà Mã, vườn thú còn sử dụng bình nóng lạnh 400-500 lít để duy trì nhiệt độ nước luôn trên 20 độ C.
Ba công viên lớn gồm Thủ Lệ, Thống Nhất và Bách Thảo có nhiều công trình lâu đời xuống cấp trầm trọng, qua đánh giá TP Hà Nội sẽ tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp vào thời gian tới.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên vườn thú tại Trung Quốc suýt bị hà mã tấn công đã được du khách ghi lại, khiến nhiều người chứng kiến kinh hãi.
Ông Kenichi Kato làm việc tại vườn thú Tohoku nằm ở thành phố Nihonmatsu, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, đã bị sư tử tấn công tử vong khi làm nhiệm vụ vốn được ông thực hiện hàng ngày.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ xe con của CLB Hoàng Anh Gia Lai bị tông khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Mặc dù hai con voi ở vườn thú Hà Nội được nuôi nhốt trong chuồng, xung quanh có hàng rào điện để đảm bảo an toàn cho du khách nhưng vẫn bị xiềng xích chân nhiều năm nay.
Trước nhiều ý kiến thắc mắc khu vực chăm sóc voi được tài trợ hàng rào điện để vật nuôi có thể nuôi thả, tự do trong khuôn viên mà vẫn bị xích chân, lãnh đạo Vườn thú Hà Nội giải thích cụ thể.
Cách đây hơn 400 năm, một số vườn thú ở châu Âu không chỉ có những động vật quý hiếm mà còn gây chú ý khi "trưng bày" những thổ dân châu Phi, người da đen.