Thị trường chứng khoán khởi đầu rất tích cực trong phiên đầu tháng mới với hàng loạt cổ phiếu đồng loạt tăng giá và thanh khoản lên mức khá cao sau nhiều tuần trầm lắng. Nhiều ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt.
Thị trường bất động sản trầm lắng do siết tín dụng đã khiến Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhiều doanh nghiệp khác gặp khó. Khoản tiền lớn tỷ USD cất két có thể là lợi thế khi vĩ mô cải thiện.
Bao trùm phiên giao dịch hôm nay (19/7) là tâm lý thận trọng của giới đầu tư, thanh khoản vẫn ở mức thấp, chỉ số chính dao động trong biên độ hẹp. Về cuối phiên, VN-Index hồi về sắc xanh khi nhóm vốn hoá lớn giảm bớt áp lực lên thị trường, cổ phiếu dầu khí tăng mạnh.
Phiên giao dịch đầu tuần, đã có thời điểm VN-Index tạo đáy mới ở 1.147 điểm, nhưng cuối phiên hồi phục nhẹ. Bất ngờ nhất là giao dịch của 2 cổ phiếu lớn “họ” Vingroup, từ chỗ giảm sâu, thậm chí nằm sàn, nhưng cuối phiên VIC hồi lại tham chiếu, VHM chỉ giảm 0,8%.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 6, VN-Index lại rơi thủng mốc 1.200 điểm. Phiên sáng 30/6, thị trường giao dịch khá thận trọng, tuy nhiên càng về cuối phiên, áp lực bán càng rõ rệt.
Tuần qua, VN-Index giữ được mốc 1.200 điểm, nhưng 3 phiên giảm điểm mạnh tuần qua đã đẩy định giá nhiều cổ phiếu về mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây. Dù vậy, dòng tiền vẫn chưa mấy hào hứng “bắt đáy”.
Phiên giao dịch hôm nay, VN-Index nhiều thời điểm rơi thủng mốc 1.200 điểm, nhưng về cuối phiên, đà giảm đã được thu hẹp. Dù vậy, trên HoSE vẫn có tới 82 mã giảm sàn. Tính chung 3 sàn, gần 230 cổ phiếu lao dốc hết biên độ. Chỉ trong 1 tuần, chỉ số chính "bốc hơi" hơn 90 điểm.
Từ chỗ rơi thủng 1.200 điểm, VN-Index về cuối phiên đã hồi phục đáng kể. Dù vậy, trên HoSE vẫn có tới 87 cổ phiếu giảm sàn, sự hồi phục của chỉ số chính được hỗ trợ chủ yếu nhờ nhóm vốn hoá lớn, VN30 giảm bớt sự tiêu cực.
Chỉ số chính cả 3 sàn đã lấy lại sắc xanh sau phiên đầu tuần lao dốc. Tuy nhiên, dòng tiền “bắt đáy” khá thận trọng, áp lực bán cũng giảm bớt, khiến thanh khoản mất hút.
Thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng nhích dần lên sau quảng thời gian suốt tháng 5 cổ phiếu bị bán tháo và giảm sâu. Thanh khoản trên thị trường cũng tăng. Tuy nhiên, áp lực bán còn tiềm ẩn.
Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu tuần khởi sắc về thanh khoản, nhưng vẫn "lỡ hẹn" mốc 1.300 điểm. Cổ phiếu lớn, đặc biệt là các mã bất động sản bị bán mạnh. Trong khi đó, nhóm dầu khí, hoá chất, phân bón đua nhau tăng giá, lập đỉnh mới.
Với việc nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn thu hẹp đà giảm, về cuối phiên VN-Index cũng hồi phục về sát tham chiếu. Chỉ số chính vẫn lỡ hẹn vùng 1.300 điểm trong tuần này.
Sau phiên khởi sắc cả về chỉ số và thanh khoản, hôm nay chứng khoán về lại trạng thái giằng co, trên nền thanh khoản thấp. Sự chú ý của thị trường cũng tập trung vào phản ứng của cổ phiếu nhóm FLC, từ 1/6, 3 cổ phiếu FLC, ROS, HAI bị cấm giao dịch phiên sáng.
Sau 3 phiên liên tiếp tăng điểm, cổ phiếu T+3 mua ngày 17/5 về tài khoản nhà đầu tư ít nhiều đem lại lợi nhuận, dù không giữ được sắc xanh, nhưng diễn biến thị trường hôm nay không quá tiêu cực. Điểm trừ là thanh khoản tiếp tục duy trì mức thấp, khối ngoại bán ròng mạnh trên HoSE.
Dù thị trường ngập trong sắc đỏ ngay giờ mở cửa, các chỉ số tiếp tục giằng co dưới tham chiếu, nhưng về cuối phiên, VN-Index đóng cửa hồi nhẹ về sắc xanh.
Dù mở cửa tuần mới trong hứng khởi, nhưng sang phiên chiều, chứng khoán lại đảo chiều, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Một số cổ phiếu lớn từng ở vị trí dẫn dắt thị trường trong phiên sáng, nhưng phiên chiều lại là nguyên nhân khiến VN-Index mất điểm mạnh.
VN-Index thủng mốc 1.200 điểm trong phiên hôm nay, khi lực bán dâng cao toàn sàn. Toàn thị trường có đến 987 cổ phiếu giảm giá, trong đó khoảng 340 mã giảm sàn.