Cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục chịu áp lực bán ra khi thị trường bất động sản còn trầm lắng. Trong khi đó, Tập đoàn Hòa Phát của ông Trần Đình Long hướng tới đỉnh giá lịch sử.
Các cổ phiếu trụ cột, trong đó có nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán… bị bán mạnh, qua đó kéo chỉ số VN-Index xuống sâu. Thông tin bất lợi ảnh hưởng xấu tới tâm lý các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tỷ USD được bỏ ra mua cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán giảm tuần thứ 3 liên tiếp dù nhóm cổ phiếu “họ Vin” quay đầu tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Triển vọng kinh tế khá tích cực nhưng sự thận trọng vẫn còn phổ biến.
Cùng với diễn biến tỷ giá liên tục lập đỉnh các tháng vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài cũng liên tục bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị tăng dần lên hàng nghìn tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại và vượt ngưỡng 1.200 điểm với hàng loạt mã cổ phiếu chủ chốt như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán bứt phá. Vài tỷ USD nằm chờ được giải ngân.
Forbes ghi nhận tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt thêm 1,5 tỷ USD trong một tháng rưỡi qua khi cổ phiếu Vingroup lên đỉnh 14 tháng. Đại gia giàu nhất Việt Nam có thể sớm lọt top 100 giàu nhất thế giới.
Đà tăng của VN-Index tiếp tục nối dài trong phiên hôm nay (31/7), đóng góp chủ lực là bộ đôi nhà Vingroup VIC, VHM. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia tăng 261 triệu USD so với ngày 30/7.