Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết tại chỗ.
Thời gian qua, nhiều người vi phạm nồng độ cồn không đến lấy xe. Việc này khiến cho nhiều bãi giữ xe vi phạm bị quá tải. Theo quy định xe vi phạm không đến lấy có thể bị tiêu hủy.
Ngày mùng 3 Tết, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 1.466 trường hợp vi phạm, tước 3.032 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 5.589 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn (9/2), lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý 3.428 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.910 trường hợp vi phạm tốc độ.
Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng UBATGT Quốc gia, khi người vi phạm nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng có thể xử lý hành chính hoặc hình sự, kể cả chưa gây hậu quả.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo, trong năm 2024 phải kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ...
Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến 5 người tử vong ở Lạng Sơn, cảnh sát xác định nguyên nhân do đường dốc, cua, trời tối nên tài xế tông vào ô tô đầu kéo bị hỏng đỗ trên đường.
Nhiều tài xế ô tô dù chạy với tốc độ dưới 40km/h nhưng vẫn đi ở làn số 1 trên cao tốc khiến các xe phía sau phải vượt về phía bên phải, gây ức chế, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
Bộ GTVT đề xuất không cấp lại phù hiệu, biển hiệu ô tô vi phạm tốc độ 5 lần/tháng trong thời gian 30 - 60 ngày thay vì thu hồi hôm trước, hôm sau đã cấp lại ngay như hiện nay.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương nhìn thẳng vào những vấn đề nổi cộm trong thời gian qua, trong đó có hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.
Sau vụ nữ sinh tử vong vì va phải đống thóc phơi trên đường, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng cần truy trách nhiệm người có hành vi lấn chiếm đường gây hậu quả nghiêm trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai họp xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Trường hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp mà việc bồi thường bảo hiểm xe máy vẫn không cải thiện, Bộ Tài chính sẽ đề xuất Chính phủ trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách này.
Sau vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong, Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị cần có giải pháp lâu dài kiềm chế tai nạn giao thông trên quốc lộ 14, tăng xử lý phạt nguội.
Sau vụ tai nạn khiến 4 người CLB HAGL thương vong ở Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi những người bị thương.