Các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn TP Phú Quốc sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần; riêng hành vi chôn lấp chất thải rắn trái phép có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng.
Đến nay, UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã cưỡng chế, tháo dỡ tổng cộng 16 căn biệt thự, trong tổng số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho rằng, bản án của tòa sơ thẩm tuyên chưa thuyết phục, Chủ tịch TP Phú Quốc kiên quyết kháng cáo là thỏa đáng.
Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho rằng, tòa sơ thẩm tuyên vụ cưỡng chế biệt thự chưa đúng thực tế và khó thực hiện nên thành phố kháng cáo lên phúc thẩm.
Chủ tịch UBND TP Phú Quốc kháng cáo cấp phúc thẩm, đề nghị xét xử tuyên sửa 2 bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Kiên Giang theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 2 chủ biệt thự bị cưỡng chễ tháo dỡ.
Cho rằng Chủ tịch thành phố Phú Quốc ra quyết định xử phạt và cưỡng chế các căn biệt thự không đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của mình, 2 chủ biệt thự đã kiện ra tòa.
Sáng 17/6, Công an TP Phú Quốc đã bàn giao chiếc đồng hồ Patek Philippe giá gần 300 triệu đồng, cho đại diện vị hành khách báo mất ở sân bay Phú Quốc hồi cuối năm 2022.