Truyền thông Trung Quốc cho hay, cựu quan chức Lưu Ngạn Bình hôm 10/1 đã bị kết án tử hình treo với tội danh nhận hối lộ hàng trăm triệu Nhân dân tệ (NDT).
Tòa án thành phố Kê Tây ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc hôm 23/12 đã tuyên án tử hình đối với cựu Thị trưởng thành phố Hạc Cương Lương Thành Quân vì tội tham nhũng.
Kết thúc phiên tòa xét xử vụ ‘hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong’, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 5 năm tù tội che giấu tội phạm và 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hình phạt là 8 năm tù.
Chiều tối 25-11, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 5 năm tù tội che giấu tội phạm và 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hình phạt là 8 năm tù.
Bộ trưởng Tư pháp cho biết, đã thi hành xong 1.895 việc, thu được gần 16.000 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tăng vọt so với năm 2021.
Bộ luật Hình sự đã có quy định về việc áp dụng hình phạt tử hình- hình phạt nghiêm khắc nhất trong chế tài hình sự đối với trường hợp tham ô, nhận hối lộ"- Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay.
Hai ngày qua, tòa án Trung Quốc liên tiếp tuyên án tử hình hai quan tham là cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa và cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lập Quân. Cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc hiện nay là Ủy ban Giám sát quốc gia.
Ông Tôn Lập Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đã bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì nhận hối lộ hơn 646 triệu nhân dân tệ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng trái phép.
Tòa án thành phố Trường Xuân, Trung Quốc hôm nay (22/9) đã tuyên án tử hình đối với cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa vì tội nhận hối lộ và lách luật.
Nghe TAND tỉnh Đắk Nông công bố quyết định Chủ tịch nước ân giảm án tử hình xuống chung thân, Đặng Văn Hiến và người thân bật khóc vì có cơ hội được sống.