Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học trên địa bàn chủ động kiểm tra, phát hiện quanh khu vực cổng trường kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc để kịp thời xử lý.
Trong báo cáo công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023 - 2024 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn về thiếu trường, lớp ở bậc trung học phổ thông.
Trao đổi với phóng viên trưa nay (12/6), lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến cuối giờ chiều, Sở thông báo phương án xử lý vụ đề thi toán lớp 10 bị in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng trước phản ánh của nhiều phụ huynh, thí sinh cho rằng đề thi Toán lớp 10 in mờ câu hỏi khiến các em nhầm lẫn, làm mất điểm oan.
Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội trưa 11/6, kết thúc 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm nay, có 618 thí sinh bỏ thi, 6 em bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.
Theo chuyên gia, đề thi môn toán vào lớp 10 tại Hà Nội có sự tăng nhẹ về độ khó so với năm 2022-2023, có sự phân hóa tốt. Dự kiến, mức điểm trung bình của thí sinh có thể rơi vào khoảng từ 6-7 điểm.
Hiện nay, có nhiều con số khác nhau về tỷ lệ trúng tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024, tuy nhiên một lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo phủ nhận việc "thấp kỷ lục".
651 học sinh Hà Nội được tuyển thẳng này có quyền lựa chọn vào học lớp 10 ở bất kỳ trường công lập nào thuộc khu vực tuyển sinh mà học sinh (hoặc bố, mẹ, người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú.
Dự kiến đầu tháng 4/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho từng trường sau khi căn cứ điều kiện thực tế và đề xuất số lượng chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục.