VKS đề nghị tòa buộc cựu Tổng giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường hơn 100 tỷ đồng, 2 cựu Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga mỗi người 15 tỷ đồng.
VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của Phan Huy Anh Vũ, giảm một phần hình phạt cho ông Vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Hoàng Thị Thúy Nga khai có cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham dự các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đồng Nai nhưng không tham gia vào quá trình hối lộ quan chức tỉnh này.
Trong số 15 bị cáo kháng án, ngoài bà Nhàn, còn có 2 cựu Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ...
Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định chưa bắt được Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không có chuyện bắt được xong giấu ở đâu đó.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương khẳng định, đến nay các cơ quan đang tích cực phối hợp truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan vụ án AIC, không có chuyện "đã bắt được nhưng giấu".
Theo thống kê, đến nay, tổng số tiền mà 25 bị can nhận hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu' là hơn 164 tỷ đồng nhưng nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 USD.
VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trong đó có 18 bị can bị truy tố ở khung cao nhất là tử hình.
Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực Nguyễn Thanh Hải khẳng định đến nay chưa nhận được thông tin nào liên quan đến việc thay đổi quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC.
Hàng loạt đại án xảy ra chủ yếu do cán bộ, không thể đổ lỗi cho cơ chế. Điều này thể hiện rất rõ qua vụ nữ doanh nhân của "đế chế AIC" hối lộ hàng chục tỷ đồng cho quan chức, theo góc nhìn của ĐBQH.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng do bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, đang trốn truy nã nên theo quy định của pháp luật, luật sư của bị cáo này không thể kháng cáo thay
36 người đã phải nhận những mức án khác nhau trong vụ án AIC. Trong đó, 2 bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bày tỏ sự hối hận, dằn vặt và hổ thẹn.
Theo HĐXX, trong vụ án này, bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính. Chủ tịch Công ty AIC bỏ trốn trong quá trình vụ án điều tra và xét xử nên cần xử lý nghiêm.