Chủ tịch UBND TPHCM giao tổ công tác đề xuất kế hoạch và hình thức kêu gọi đầu tư xây dựng không gian trên mặt đất, không gian ngầm tại Công viên Bến Bạch Đằng, Chợ Bến Thành và trục đường trung tâm.
Sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay của TP.HCM đã chính thức khai mạc, với nhiều hoạt động trên bến dưới thuyền, chương trình tham quan, tour tuyến hấp dẫn du khách.
Lãnh đạo TP.HCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu lắp mái che căng bạt nghệ thuật kết hợp chiếu sáng mỹ thuật về đêm trên đường Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng, trình TP trong tháng 6.
Theo chuyên gia quy hoạch kiến trúc, cầu bộ hành trong thành phố không chỉ có mỗi chức năng đáp ứng nhu cầu đi bộ của người dân mà còn phải có yếu tố thẩm mỹ.
TPHCM có tới hàng chục cây cầu bộ hành, tuy nhiên nhiều cây cầu lại vắng người qua lại, trong khi đó một số nơi không có cầu, người dân phải bất chấp nguy hiểm băng đường, vượt rào để qua đường.
Khu vực từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu Ba Son (quận 1, TPHCM) hiện có các cầu tàu công viên bến Bạch Đằng và Ba Son. Trong đó, cầu tàu số 1 và 2 đang hoạt động bến thủy nội địa.
Cầu tàu số 2 tại công viên bến Bạch Đằng đang phục vụ vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ TPHCM đến Cần Giờ, Vũng Tàu sẽ ngừng hoạt động từ tháng 4.
Các cơ quan chuyên môn đánh giá việc nghiên cứu vị trí để xây cầu vượt kết nối từ vỉa hè đường Nguyễn Huệ phía đường Đồng Khởi với bến Bạch Đằng là rất cần thiết.
Đó là ý kiến của Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng CSGT - Đường bộ đường sắt (PC08) trong việc xử lý các trường hợp cán bộ vi phạm, cản trở công việc của lực lượng CSGT.
Sau 3 ngày diễn ra lễ hội "Không gian văn hóa ẩm thực Saigon - TPHCM xưa và nay", thảm cỏ xanh ở công viên bến Bạch Đằng (quận 1) trở nên xơ xác, rác chất thành "núi" ngay dưới chân du khách.
Cầm khoảng 150.000 đồng, bạn đã có thể thỏa mãn dạ dày với các món ăn hấp dẫn được bày bán trong không gian ẩm thực Sài Gòn - TP.HCM xưa và nay tại Bến Bạch Đằng.
Hàng trăm người dân đổ về bến Bạch Đằng (TPHCM) để xem "trăng máu" qua kính thiên văn của CLB HAAC, tuy nhiên chỉ chiễm ngưỡng được một phần nguyệt thực tòn phần do thời tiết không thuận lợi.