TPHCM gia hạn khai thác tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu

Phương Nhi| 13/04/2023 14:21
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Tuyến tàu cao tốc TPHCM - Vũng Tàu sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 14/4.

Ngày 13/4, Sở Giao thông Vận tải có quyết định về việc gia hạn hoạt động bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng tại cầu tàu số 2, công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM). Quyết định gia hạn có hiệu lực đến hết ngày 30/12.

Theo đó, trong quá trình hoạt động khai thác, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện an toàn kết cấu công trình bến thủy nội địa, an toàn giao thông đường thủy - đường bộ khu vực bến.

Phương tiện thủy nội địa đưa vào hoạt động tại bến phải được đăng ký, đăng kiểm, người lái phương tiện có giấy chứng nhận lái phương tiện, phương tiện thủy vận tải hành khách không chở quá số người cho phép.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm tự tháo dỡ, thanh thải, trả lại nguyên trạng không điều kiện bồi thường đối với các hạng mục xây dựng liên quan đến hoạt động bến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để thực hiện quy hoạch xây dựng.

Trong tháng 4, Công ty TNHH Công nghệ xanh DP có trách nhiệm liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc khai khác cầu tàu số 2 trong thời gian qua theo quy định.

TPHCM gia hạn khai thác tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu - 1

Bến thủy nội địa tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản gửi Công ty TNHH Công nghệ xanh DP yêu cầu ngừng hoạt động bến thủy nội địa tại cầu tàu số 2, công viên bến Bạch Đằng (quận 1) từ ngày 1/4.

Nội dung trên nằm trong phương án sắp xếp, chỉnh trang bến Bạch Đằng từ khu vực Cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án nhà ga Ba Son của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Ngày 12/4, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP đã có văn bản gửi UBND TP và Sở GTVT, bày tỏ nguyện vọng được sử dụng bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng phục vụ du khách dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5.

Theo công ty này, kỳ nghỉ lễ kéo dài nên dự kiến lượng khách du lịch đi Vũng Tàu rất lớn. Đến nay, số lượng du khách đã đặt vé và mua vé online cho các chuyến tàu cao tốc từ TPHCM đi Vũng Tàu và ngược lại đã lên đến hàng nghìn.

"Việc đội tàu cao tốc không được phép hoạt động sẽ làm ảnh hưởng uy tín công ty, gây phiền hà cho du khách và gián tiếp làm tăng tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ", ông Trần Song Hải, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP nói.

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP cũng thông tin, việc tìm bến mới để tiếp tục hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian nên sẽ không kịp phục vụ nhu cầu của hành khách đi lại trong dịp lễ này.

Do đó, công ty mong muốn UBND TP tạo điều kiện được gia hạn tạm thời giấy phép bến thủy nội địa ga tàu cao tốc Bạch Đằng nhằm phục vụ cho du khách trong dịp lễ. Trong thời gian đó, công ty vẫn tiến hành các thủ tục xin cấp phép bến mới, chuẩn bị cơ sở vật chất hạ tầng để qua lễ di dời và thanh trả cầu tàu số 2.

Công ty cũng đề nghị được bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất hiện tại trên ga tàu lại cho cơ quan tiếp nhận quản lý và không yêu cầu bồi thường để chuyển đổi công năng thành nơi sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TPHCM gia hạn khai thác tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO