Giới chức Israel hôm 19/10 đồng loạt lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu.
Kết quả cuộc điều tra của nhóm vận động Global Witness công bố ngày 17/10 cho thấy các mạng xã hội TikTok và Facebook đã duyệt những quảng cáo chứa tin sai, tin giả về cuộc bầu cử Mỹ, chỉ vài tuần trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu.
Ngày 30/9, Epic Games, nhà sản xuất trò chơi điện tử đình đám Fortnite, tuyên bố sẽ kiện công ty con Google của Tập đoàn Alphabet và công ty Samsung với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.
Trong 4 năm qua, các công ty trò chơi trong nước đã phải chi trả cho tập đoàn công nghệ Google, Apple một khoản phí lên đến 9.000 tỷ won (tương đương 6,77 tỷ USD).
Các công tố viên cho rằng Google lạm dụng vị thế thống trị về công nghệ của mình đối với các nhà xuất bản tin tức và quảng cáo để ngăn họ sử dụng các sản phẩm khác.
Tám công ty bị nêu tên trong đó có gã khổng lồ thiết bị chip Naura Technology Group - doanh nghiệp có khách hàng là nhiều công ty sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.
Sở cảnh sát Yongsan, Seoul đã bàn giao Suga cho Văn phòng Công tố mà không giam giữ vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Viện kiểm sát sẽ quyết định xem có truy tố vụ việc hay không.
GM, Honda và Hyundai là ba cái tên lớn của làng ô tô đang bị cáo buộc bán dữ liệu về hành vi của người lái xe cho bên thứ 3 mà không được sự đồng ý của khách hàng.
Một sự vụ tai tiếng nổ ra đã làm rung chuyển EURO 2024, khi một thành viên của ĐTQG Albania bị tố cưỡng bức nữ nhân viên 18 tuổi tại khách sạn đóng quân.
Hãng hàng không hàng đầu thế giới Boeing đã đạt thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ trước cáo buộc gian lận liên quan đến vụ tai nạn của dòng Boeing 737 MAX khiến ít nhất 346 người thiệt mạng.
Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá khai môi giới cho ông Đỗ Anh Dũng mua lại dự án Núi Cuống và được đưa 50 tỷ đồng tiền công, chứ không lừa đảo 80 tỷ đồng như cáo buộc.