Mỗi vụ đều khiến 5 người thiệt mạng, cùng xảy ra vào khung giờ "tử thần" ban đêm... là những điểm chung đáng sợ của 2 vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn và Đồng Nai xảy ra trong vòng 1 tháng qua.
Hàng trăm người gồm quân đội, công an, dân quân và người dân tham gia tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích. Họ đào bới bùn đất, chong đèn lặn tìm cả ngày lẫn đêm song chưa có kết quả.
Khi CSGT ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe container không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế, người này vi phạm gấp 2,5 lần "kịch khung" và chở quá tải.
Quá trình xử lý vi phạm giao thông, Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Lục (Hà Nam) phát hiện phương tiện vi phạm có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe máy mất trộm ở Hà Nội cách đây 2 năm.
Cán bộ chi cục thuế thiếu chuẩn mực với CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn đã bị Cục thuế tỉnh Bình Dương kỷ luật cảnh cáo, đồng thời đưa về phòng hành chính để tiếp tục làm việc.
Trong 9 tháng đầu năm, CSGT toàn tỉnh Bình Dương phát hiện hơn 25.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 149 tỷ đồng. Trong đó, TP Tân Uyên xử phạt hơn 30 tỷ đồng vi phạm nồng độ cồn.
Thấy hai học sinh đuối nước dưới hồ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), hai cán bộ cảnh sát giao thông không ngần ngại lao xuống hồ cứu người.
Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) quyết định khởi tố người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, dùng tay đánh làm bị thương cán bộ CSGT.
Tối 11/10, qua tuần tra, chốt chặn và kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP Biên Hòa, các tổ công tác Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, lập biên bản 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Trên đường tan học trở về, một học sinh ở trường THCS Trần Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bất ngờ chạy rẽ ngang đầu chiếc ô tô đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến cháu học sinh bị thương nặng.
Khi các tổ Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ, có hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, gây mất trật tự. Thậm chí, những người này còn lên mạng xã hội "báo chốt" để người vi phạm né tránh.